Doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động hiệu quả tại Bình Dương

Chiều 27/12, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh và các sở, ngành đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản do ông Sasaki Hajime, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản dẫn đầu.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi làm việc với ông Sasaki Hajime, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, trong những năm qua rất nhiều hoạt động giữa các doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác với tỉnh Bình Dương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả về kinh tế. Trong đó, hầu hết các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư làm ăn rất thành công tại Bình Dương; đóng góp của các doanh nghiệp Nhật Bản là một phần sự phát triển của tỉnh. Ngoài hoạt động kinh tế, các quan hệ văn hóa - thể  thao ngày càng sôi động như tổ chức giao hữu thể thao; giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhất là buổi giao lưu về buổi hòa nhạc Nhật Bản sắp diễn ra trong dịp Tết sắp đến; có thể nói những mối qua hệ, giao lưu, hợp tác ngày càng tốt đẹp hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết thêm sau đại dịch COVID-19, Bình Dương phục hồi sản xuất mạnh mẽ, hiện nay tỉnh đang tiếp tục tiêm chủng vaccine và được đánh giá là một trong địa phương miễn dịch cộng đồng khá tốt. Hiện nay, mọi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và hoạt động của người dân đều trở lại bình thường.

Qua đó,  năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội dưới sự điều hành của chính quyền đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước của tỉnh là cao nhất từ trước tới nay, cụ thể vốn đầu tư trong nước  rót vào tỉnh tương đương hơn 3 tỷ USD, cùng với đó thu hút đầu tư nước ngoài cũng đạt hơn 3 tỷ USD.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cũng cho biết, để đáp ứng sự phát triển trong những năm tới, và thu hút mạnh  các dòng vốn đầu tư,  Bộ chính trị đã có Nghị quyết 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định các địa phương tứ giác phát triển gồm Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và các tỉnh.

Theo đó, tỉnh sẽ dồn lực phát triển hạ tầng, nhất là giao thông kết nối vùng. Đồng thời, hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao hơn, Bình Dương đang tính toán lại quy hoạch đô thị tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050, dự kiến đến tháng 6/2023 sẽ trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch của tỉnh. Trong chiến lược phát triển hạ tầng, đường sắt cũng rất quan trọng, nhất là tuyến đường sắt công nghiệp kết nối cảng Cái Mép…

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh và các sở, ngành làm việc với đoàn công tác Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản. 

Ông Sasaki Hajime, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản cho biết, qua khảo sát chuyến công tác cảm nhận về Bình Dương vẫn phát triển với tốc độ nhanh, nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên trong thời gian dịch COVID-19 chứng tỏ Bình Dương chuyển động phát triển đúng hướng.

Ông Sasaki Hajime, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản đánh giá cao việc tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư làm ăn có hiệu quả tại địa phương; trong đó có Tập đoàn Tokyu và các tập đoàn khác có nguồn vốn hung mạnh sẵn sàng tham gia đầu tư vào Bình Dương, Ông Sasaki Hajime, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản cho biết sẽ quan tâm sâu sát, chỉ đạo các tập đoàn dành nguồn vốn về hợp tác phát triển hạ tầng, nhất là về đầu tư cho giao thông như tuyến đường sắt công nghiệp và tuyến đường sắt đô thị.

Ông cũng cho biết sẽ ủng hộ Bình Dương tiếp cận các nguồn vốn, kể cả vốn ODA phát triển hạ tầng đô thị và xử lý nước thải sinh hoạt động thị đang thực hiện có hiệu qủa những dự án vừa qua. Đồng thời, đánh giá cao Chính phủ Việt Nam dành nguồn vốn ngân sách đầu tư đường Vành đai 3 và 4, tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Thủ Dầu Một – Chơn Thành tại trục xương sống kết nối liên kết vùng, tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Bình Dương và cả vùng động lực kinh tế phía Nam.

Chú thích ảnh
Các lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đoàn công tác Ủy ban Chính sách Quốc hội Nhật Bản.

Tính đến nay, Bình Dương thu hút gần 40 tỷ USD, với 4.082 dự án đến từ 65 quốc gia; trong đó, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 2 về vốn đầu tư là gần 6 tỷ USD với 350 doanh nghiệp đang làm ăn phát đạt tại Bình Dương.

Tin, ảnh: Chí Tưởng (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Chiều 21/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Tomikazu Fukuda, Thống đốc tỉnh Tochigi, Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN