Đề cao cảnh giác, tăng cường phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong dịp lễ, tết, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành công văn về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thực hiện đo thân nhiệt người dân. Ảnh minh họa: Đậu Tất Thành/TTXVN

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể tăng cường vận động người dân, nhất là người dân ở khu vực biên giới, luôn đề cao cảnh giác phòng, chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, người dân cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. Các đơn vị chức năng cần tích cực tuyên truyền để mọi người dân có người thân ở nước ngoài chủ động thông tin, thực hiện cách ly theo quy định khi nhập cảnh, tuyệt đối không nhập cảnh trái phép; không vì ngại cách ly mà gây nguy cơ lây lan dịch bệnh cho cộng đồng và đất nước.

Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép; mọi hành vi giao dịch với đối tác nước ngoài, nhất là trên tuyến biên giới phải thực hiện nghiêm theo quy định về phòng, chống dịch.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, đề nghị chính quyền cơ sở, trong đó nòng cốt là lực lượng công an, y tế phải nắm được tình trạng sức khỏe cũng như việc tuân thủ quy định cách ly tại nhà sau khi cách ly tập trung; rà soát, cập nhật các kịch bản phòng, chống dịch để chủ động kịp thời phòng, chống nguy cơ dịch COVID-19 có thể xâm nhập, lây lan trong cộng đồng, nhất là khi Tết Nguyên đán sắp tới.

Tỉnh Bình Phước có đường biên giới chung với 3 tỉnh của Campuchia, dài hơn 260 km. Hiện nay lực lượng Bộ đội Biên phòng và các đơn vị phối hợp đang duy trì 62 chốt tuần tra, kiểm soát, vừa đảm bảo an toàn, an ninh tuyến biên giới vừa phòng chống dịch COVID-19.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép, chuẩn bị rời khỏi khu vực biên giới
Phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép, chuẩn bị rời khỏi khu vực biên giới

Sáng 1/1, thông tin từ Đồn Biên phòng Phú Hữu - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 5 trường hợp nhập cảnh trái vào Việt Nam và lên xe bus chuẩn bị rời khỏi khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN