Đắk Nông: Hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn

Ngày 21/2, thông tin từ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Trao bảng tượng trưng kinh phí xây nhà cho 2 hộ gia đình ông Y Huỳnh, thôn Phú Lợi và gia đình ông Tằng A Sầu, thôn Phú Sơn, xã Quảng Phú (Krông Nô, tỉnh Đắk Nông). Ảnh: baodaknong.vn

Theo đó, tỉnh sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn khác hỗ trợ thêm 30 triệu đồng đối với mỗi căn nhà được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Việc hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo nhà được xây dựng theo phong tục, tập quán của địa phương với tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng". Đối tượng áp dụng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn, buôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, hư hỏng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh có 538 hộ thuộc nhóm đối tượng trên được hỗ trợ về nhà ở. Mức hỗ trợ dự kiến ban đầu với mỗi hộ là 44 triệu đồng, trong đó 40 triệu đồng từ ngân sách Trung ương, 4 triệu đồng từ ngân sách địa phương. Trên thực tế, việc xây dựng nhà đảm bảo "3 cứng" với định mức 44 triệu đồng/căn là rất khó khăn trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng, nhân công tăng cao, khả năng đối ứng, huy động đóng góp thêm từ hộ nghèo rất thấp.

Cũng theo UBND tỉnh Đắk Nông, việc nâng mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương từ 4 triệu đồng/căn lên 30 triệu đồng căn (tức thêm 26 triệu đồng/căn) đảm bảo giải quyết nhu cầu thiết yếu về nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo người Kinh sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành mục tiêu, tiêu chí trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Minh (TTXVN)
Báo Nhân Dân hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tại Tuyên Quang
Báo Nhân Dân hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết tại Tuyên Quang

Ngày 11/1, Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, tặng quà Tết và ủng hộ quỹ khuyến học cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó tại xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình và xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN