Chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình, đề xuất các giải pháp đảm bảo ANTT

Sáng 15/12, Công an các tỉnh Hưng Yên, Phú Yên tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Mục tiêu của lực lượng công an là đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tham gia lễ ra quân. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Trong đợt cao điểm này, Công an tỉnh Hưng Yên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; chủ động nắm chắc tình hình, thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh triệt phá bắt giữ tội phạm cờ bạc, mại dâm, nhất là tụ điểm đánh bạc lớn, đông người tham gia, đánh bạc trên sông; tập trung tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và quản lý chặt chẽ các loại vũ khí, vật liệu nổ; phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra cháy nổ…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, Trần Quốc Văn yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên huy động tối đa lực lượng phương tiện, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động nắm bắt, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị. Trên cơ sở nắm chắc tình hình, điều tra để đánh đúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm có tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tốt người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

“Lực lượng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật”, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo.

Đợt cao điểm được triển khai thực hiện đến hết ngày 14/02/2022.

Từ 8 giờ ngày 15/12 đến 14/2/2022, công an các địa phương tại tỉnh Phú Yên thực hiện đồng loạt các nhiệm vụ tấn công, trấn áp các loại tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Đại tá Phan Thanh Tám – Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Trong đợt cao điểm này, công an các địa phương và đơn vị nghiệp vụ sẽ chủ động phòng ngừa; phát hiện và đấu tranh ngăn chặn các âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của thế lực thù địch. Bên cạnh đó, trấn áp, triệt phá các băng nhóm tội phạm với tỷ lệ giảm các vụ tội phạm về trật tự xã hội là 5%; tỷ lệ giải quyết tin tố giác tội phạm đạt trên 90%; điều tra án đạt trên 85%; bắt từ 30% tổng số đối tượng truy nã hiện hành trở lên… Để hoàn thành mục tiêu này, toàn lực lượng phải nâng cao tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm; lan tỏa các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến từng thôn, xóm, hộ gia đình…

Năm 2021, Công an tỉnh Phú Yên đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Số vụ phạm pháp hình sự và trật tự xã hội trong năm 2021 giảm so với cùng kỳ. Nhiều chuyên án lớn được khám phá thành công như: phá tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet do Nguyễn Tấn Kim (sinh năm 1979, ngụ thành phố Tuy Hòa) cầm đầu với giá trị giao dịch hơn 20 tỷ đồng, xác định 7 đối tượng có dấu hiệu phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; khám phá thành công chuyên án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các đối tượng liên quan khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 358, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa và tiểu khu 312, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố 35 bị can…

Đinh Tuấn - Xuân Triệu (TTXVN)
Ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết 2022
Ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết 2022

Sáng 15/12, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết 2022 (từ 15/12/2021 - 14/2/2022).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN