Cần Thơ tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch

Ngày 17/7, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết, bắt đầu từ 0 giờ ngày 17/7, UBND 11 phường trên địa bàn quận tăng cường lập biên bản xử phạt các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (tại các chốt) trên địa bàn các phường.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dừng một người lưu thông trên đường khi thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Công an quận tăng cường xử lý vi phạm tại các chốt kiểm soát cửa ngõ của quận, nhằm tạo tính răn đe, tuyên truyền, giáo dục người dân chấp hành tốt và chung tay với nhà nước sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 12/7, quận Ninh Kiều và Cái Răng thực hiện giãn cách xã hội Chỉ thị 16, tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân ra đường không có lý do chính đáng. Theo ông Nguyễn Thái Bảo qua 3 ngày lập chốt  (từ ngày 14/7 đến ngày 16/7) và tuần tra trên các tuyến đường các tổ ở phường đã thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, lượng người dân ra ngoài khi chưa cần thiết đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp không chấp hành, cố tình vi phạm, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Do đó, để công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao, UBND quận chỉ đạo các phường tăng cường xử phạt các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn các phường.

Trước đó, vào ngày 16/7, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, hiện nay, trên địa bàn thành phố áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở các quận: Ninh Kiều, Cái Răng và Bình Thủy; 6 quận, huyện còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chưa nghiêm, nhiều người dân vẫn ra khỏi nhà với những lý do không hợp lý, làm phức tạp thêm tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Do đó, yêu cầu các Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện dốc toàn lực, huy động cả hệ thống cơ quan, đơn vị thực hiện nhanh, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, để có thể khống chế được dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất.

Chủ tịch UBND quận, huyện tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đồng thời, tổ chức tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hơph vi phạm theo quy định, đảm bảo hiệu công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Tính đến tối 16/7, thành phố Cần Thơ ghi nhận 129 trường hợp mắc COVID-19.

Thu Hiền (TTXVN)
Bắt tạm giam chủ xe khách vi phạm phòng, chống dịch COVID-19
Bắt tạm giam chủ xe khách vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

Công an huyện Hải Hậu (Nam Định) vừa ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Hồng Phong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN