Bình Thuận: Tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Liên quan đến hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận những ngày qua, ngày 31/7, đại diện Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó; huy động các lực lượng, đơn vị liên quan hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Chú thích ảnh
Sạt lở, trôi đường giao thông nông thôn. Ảnh: baobinhthuan.com.vn

Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 25 đến chiều 30/7, huyện Tánh Linh có mưa lớn kéo dài trên diện rộng, lốc xoáy, gây ngập lụt, sạt lở đất. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện hơn 32 tỷ đồng và một người tử vong do trượt chân khi đang đi rẫy.

Mưa lũ đã làm ngập cục bộ 28 căn nhà của người dân ở xã Suối Kiết và xã Gia Huynh, hơn 1.200 ha lúa vụ hè thu đang giai đoạn làm đòng đến chuẩn bị thu hoạch tại các xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, Bắc Ruộng... Mưa lớn, lũ quét gây trôi, vỡ và thất thu hoàn toàn lồng bè nuôi cá các hộ dân dọc sông La Ngà, xã Đồng Kho và ngập 5 hồ nuôi thủy sản ven lòng hồ Biển Lạc, xã Gia An. Nhiều đoạn đường giao thông nông thôn, công trình trên địa bàn huyện bị hư hỏng và sạt lở.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho hay, huyện đã có văn bản hỏa tốc đến các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn đề nghị tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ.

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ, toàn diện, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bám sát diễn biến tình hình các vấn đề phát sinh trong công tác phòng, chống lũ trên sông La Ngà, các sông suối nhỏ trên địa bàn; không để xảy ra thiệt hại về người; thực hiện tốt phương án phòng, chống theo phương châm "4 tại chỗ".

Các địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết, lũ tại địa phương để chỉ đạo, triển khai kịp thời; đặc biệt, không để người dân qua sông làm rẫy, vớt củi, gỗ, đánh bắt cá ở một số địa phương như Đồng Kho, La Ngâu, Đức Bình, Gia An. Đồng thời, các địa phương khuyến cáo người dân không qua lại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá lăn như Tà Pứa, Đồng Kho, La Ngâu, Đức Thuận, Lạc Tánh (quốc lộ 55), Suối Kiết. Người dân chằng neo lồng, bè cá trên sông, không ở lại trên lồng, bè, nhất là khu vực nuôi trồng thủy sản hồ Biển Lạc - xã Gia An, sông La Ngà; sẵn sàng thu hoạch cá sớm nếu không đảm bảo an toàn.

Các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát khu dân cư ở những vùng trũng, ven sông, suối, vùng hay bị ngập lụt, sạt lở đất để thông báo người dân chủ động di dời đến nơi an toàn.

Hồng Hiếu (TTXVN)
Đắk Lắk: Khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
Đắk Lắk: Khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch UBND xã Buôn Triết, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lớn những ngày qua và nước từ sông Krông Ana dâng cao đột ngột khiến hơn 320 ha lúa ngập sâu trong nước và hơn 150 mét đê bao sông tự đắp của người dân bị vỡ, làm ngập và gây nguy cơ mất trắng hơn 1.000 ha lúa hè thu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN