Biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống tội phạm

Ngày 16/6, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bắt nhiều đối tượng mua bán, sử dụng ma túy

Chú thích ảnh
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng trao bằng khen cho Giám đốc Công an tỉnh Nam Định vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Sau một thời gian dài theo dõi, nắm rõ thủ đoạn hoạt động của đối tượng, ngày 2/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an huyện Ý Yên bắt quả tang đối tượng Bùi Tiến Hà (sinh năm 1983, trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định) đang vận chuyển trái phép ma túy tại Quốc lộ 10 thuộc thôn Nhì, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 bánh heroin, 6 điện thoại di động, 1 xe máy, 60 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng khác. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng án, bắt giữ các đối tượng còn lại.

Qua thời gian nắm tình hình địa bàn, nhận thấy tại khách sạn Mai Mai, huyện Vụ Bản xuất hiện tình trạng có nhiều đối tượng tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian dài mật phục, thu thập, củng cố chứng cứ, rạng sáng 9/6, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra khách sạn Mai Mai, phát hiện 89 đối tượng nam, nữ thanh niên đang tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, Công an thu giữ nhiều vật chứng phục vụ bay lắc như: bóng cười, thuốc lắc, ketamin, loa đèn công suất cao. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phá nhiều vụ án nổi cộm, phức tạp

Chú thích ảnh
Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. 

Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, nhiều trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Nam Định bị kẻ gian cắt trộm dây điện trung tính. Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thành phố triển khai nhiều mũi trinh sát tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ. Ngày 12/6, Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh bắt giam Phạm Văn Tình (sinh năm 1982, trú tại xóm 17 xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường).

Qua đấu tranh khai thác, Tình khai do không có tiền tiêu xài, bản thân đã từng tham gia lắp đặt nhiều trạm biến áp nên có hiểu biết về hệ thống điện tại các trạm biến áp do đó nảy sinh ý định cắt trộm dây điện để bán. Trong hơn 1 tháng qua, Tình đã gây ra 29 vụ cắt dây điện trung tính tại 29 máy biến áp trên địa bàn thành phố Nam Định và các huyện Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Trực Ninh, Hải Hậu. Tổng số tiền bán dây điện trung tính được khoảng 5 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Từ những tin nhắn quảng cáo về làm các loại giấy tờ nhà đất, bằng tốt nghiệp, đăng ký ô tô, xe máy... , Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã điều tra, xác minh và triệt xóa một đường dây mua bán trái phép giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức do đối tượng Đoàn Đức Lợi (sinh năm 1985, trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định) cầm đầu.

Qua rà soát, điều tra những người đặt làm giả giấy tờ, tài liệu, Công an tỉnh Nam Định phát hiện đối tượng Nguyễn Lương Hà (sinh năm 1984, có hộ khẩu thường trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang có lệnh truy nã của Interpol về tội: “Sản xuất trái phép chất ma túy, chất hướng thần và thuốc độc”. Khi bị bắt giữ và đưa về trụ sở cơ quan công an, Nguyễn Lương Hà thừa nhận hành vi mua các loại giấy tờ và thẻ nhà báo giả. Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với Bộ Công an trao đổi với cảnh sát Cộng hòa Séc để xử lý đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

*Ngày 5/6, Công an tỉnh Nam Định đã bắt được đối tượng Lương Minh Đức (sinh năm 1967, trú tại Tổ dân phố Tây Kênh, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh) hiện đang lẩn trốn tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Lương Minh Đức chính là đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ án giết người xảy ra ngày 14/3 tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh. Bản thân Đức đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản, 2 tiền án tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định yêu cầu Công an các huyện, thành phố, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phòng ngừa tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thông báo kịp thời phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho quần chúng nhân dân biết để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm, tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm trong nhân dân.

Dịp này, UBND tỉnh Nam Định đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 26 cá nhân thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tin, ảnh: Công Luật (TTXVN)
Khẩn trương hoàn thành xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm
Khẩn trương hoàn thành xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đến hết năm 2020, khẩn trương hoàn thành xét xử sơ thẩm 5 vụ án trọng điểm và điều tra, xử lý nghiêm minh sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong 5 vụ án khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN