Bắc Ninh bảo đảm an toàn cho các hộ dân và tài sản trước mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, lũ trên các sông tại tỉnh Bắc Ninh lên cao, đe dọa cuộc sống sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của các hộ dân. Tỉnh Bắc Ninh đã huy động mọi lực lượng triển khai công tác phòng, chống lụt bão, di chuyển tài sản, sơ tán dân, chống tràn đê bối.

Chú thích ảnh
Lực lượng quân sự hỗ trợ người dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh gia cố đê bối, bờ kè. 

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nước lũ trên sông Cầu lên trên báo động 3 gây tràn đê bối khu Quả Cảm, Đương Xá 1, phường Kinh Bắc. Nước lũ tràn vào khu dân cư gây ngập 40 - 50 cm khiến gần 100 hộ bị cô lập, nguy cơ bị thiệt hại tài sản, hoa màu.

Theo ông Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh: Thực hiện phương châm "4 tại chỗ", Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Kinh Bắc huy động khoảng 200 người bao gồm lực lượng dân quân, an ninh trật tự khu vực và Nhân dân triển khai đắp đê bối chống tràn bằng bao tải cát, bạt chống sóng, hỗ trợ các hộ bị ngập úng di chuyển tài sản, sơ tán người già, trẻ em đến vị trí an toàn.

Từ 15 giờ ngày 1/10 đến 11 giờ ngày 2/10, các lực lượng tham gia đắp đê bối đã sử dụng gần 1.000 bao tải cát, bạt chống sóng đắp tôn cao mặt đê từ 50 - 70 m với tổng chiều dài khoảng 200 m tại các vị trí bị tràn, giúp hộ dân di chuyển nhiều tài sản, sơ tán 30 người đến khu vực nhà văn hoá, trường học để bảo đảm an toàn.

Trực tiếp kiểm tra các điểm xung yếu trên địa bàn, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc yêu cầu các lực lượng chức năng, Nhân dân các khu phố tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết, các bản tin cảnh báo lũ, bố trí, huy động lực lượng ứng phó ngay từ giờ đầu, báo cáo kịp thời Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Kinh Bắc diễn biến, nguy cơ ngập úng, tràn đê bối để có biện pháp hỗ trợ, ứng cứu khi cần thiết. Đối với các hộ dân bị cô lập, người dân phải sơ tán, các lực lượng chúc năng  bố trí, hỗ trợ đầy đủ lương thực, thực phẩm, vật tư y tế phục vụ sinh hoạt và bảo đảm sức khoẻ.

Tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh, do mưa lớn, nước từ các nơi tiếp tục dồn về gây ngập úng cục bộ đã ảnh hưởng trực tiếp đến thôn Diên Lộc, thôn Đồng Nhân. Trong đó, thôn Diên Lộc, nước dâng cao khoảng 0,3 - 1m, làm ngập 240 hộ với tổng số 1.075 nhân khẩu; thiệt hại 70 ha lúa và hoa màu, thiệt hại gia súc, gia cầm, cá ở các hồ bị thiệt hại hoàn toàn do chưa kịp khai thác. Tại thôn Đồng Nhân, nước dâng cao khoảng 0,5 - 1,3m, làm ngập 103 hộ với tổng số 404 nhân khẩu; thiệt hại 7 ha lúa và hoa màu.

Theo ông Nguyễn Bảo Đại, Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, ngay khi có diễn biến bất thường mưa lũ, xã Tam Giang đã chủ động các biện pháp ứng phó. Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã phối hợp chặt chẽ với thôn, cử lực lượng, phương tiện, vật tư chốt chặn, cắm biển cảnh báo, căng dây, hướng dẫn và hỗ trợ dân di dời người, tài sản đến nơi an toàn; nắm chắc diễn biến tình hình thiên tai; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trên địa bàn, huy động lực lượng phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Chú thích ảnh
Lực lượng quân sự hỗ trợ người dân phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh gia cố đê bối, bờ kè. 

Từ chiều 1/10, UBND xã đã huy động hàng trăm người của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, đội xung kích, Ban Chủ huy quân sự dân quân tự vệ xã, Công an xã và người dân cùng các phương tiện ô tô, máy xúc, vật tư thiết bị, bao cát… đắp bờ đê bao, tham gia hỗ trợ di chuyển người và tài sản cho nhân dân đến nơi an toàn.

Đến nay, địa phương đã di dời sơ tán tổng số 105 người chủ yếu là các em học sinh và người già; bố trí sinh hoạt cho 65 người ở Trạm Y tế và 40 người ở trường Trung học cơ sở Hoà Tiến. Đồng thời huy động lực lượng các đoàn thể hội phụ nữ, đoàn thanh niên nấu ăn cho các cháu học sinh và người dân đang tạm thời ăn, ngủ tại đây, dự trù lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu để cung cấp cho người dân khi cần thiết.

Dự kiến cơn bão số 11 sắp đến, kèm mưa lũ, lượng nước đổ về có thể kéo dài hàng tuần, UBND xã Tam Giang đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh hỗ trợ UBND xã các nhu yếu phẩm thiết yếu như mỳ tôm, lương khô, thuốc, vật tư y tế (cloramin 25% - phèn chua xử lý nước, thuốc ngoài da, kháng sinh, kháng viêm, nhỏ mắt, giảm đau hạ sốt, sát trùng), thuốc muỗi,… để kịp thời đảm bảo phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Hiện đê bối Vân Hà - Tiên Sơn, phường Vân Hà đã xảy ra tràn cục bộ; thôn Đa Hội, Xuân Giang, Đồng Đạo (xã Hợp Thịnh); thôn Mai Trung, Mai Thượng, Mai Hạ, (xã Xuân Cẩm); phường Nếnh… đã bị nước tràn vào khu dân cư.

Để bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống tại khu vực ngoài bãi sông và các khu vực bãi sông đã bị ngập, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh đề nghị UBND các xã, phường liên quan khẩn trương thực hiện rà soát, thông báo và tổ chức di dời ngay toàn bộ các hộ dân và tài sản ngoài bãi sông đến khu vực an toàn. Tuyệt đối không được để người dân ở lại các khu vực có nguy cơ ngập lụt gây mất an toàn tính mạng; Bố trí lực lượng quân đội, công an, xung kích phòng, chống thiên tai và các lực lượng khác để tham gia hỗ trợ di dời và bảo đảm an ninh trật tự khu vực phải thực hiện di dân. Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ sơ tán người dân trong trường hợp cần thiết.

Tin, ảnh: Thanh Thương (TTXVN)
Hải Phòng: Cảnh báo lũ trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy, Luộc, Văn Úc
Hải Phòng: Cảnh báo lũ trên các sông Thái Bình, Kinh Thầy, Luộc, Văn Úc

Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng vừa cảnh báo lũ trên sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Văn Úc và sông Luộc trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 2/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN