220 cán bộ, sinh viên ĐH Y Dược Cần Thơ hỗ trợ chống dịch tại Sóc Trăng, Cần Thơ

Chiều 11/10, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức Lễ chào cờ năm học 2021 - 2022, trao bằng tốt nghiệp cho bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp năm 2021 và Lễ ra quân đoàn cán bộ, sinh viên tình nguyện hỗ trợ chiến dịch tiêm vaccine tại Sóc Trăng và hỗ trợ phòng, chống dịch trên địa bàn Cần Thơ.

Đợt này, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cử 220 cán bộ, sinh viên hỗ trợ công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân hai huyện Trần Đề và Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cho các quận Ninh Kiều, Bình Thủy (thành phố Cần Thơ).

Chú thích ảnh
Các sinh viên lên đường tham gia hỗ trợ công tác tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 tại Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN phát


Từ khi dịch COVID-19 bùng phát, sinh viên Thạch Hoàng Diệu đã nhiều lần tham gia các đội hình phòng, chống dịch. Hôm nay đối với Diệu là ngày đặc biệt, nhiều cảm xúc khi em là một trong 7 sinh viên tốt nghiệp và cũng là thành viên đội hình lên đường hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng chống dịch. Tân bác sĩ Thạch Hoàng Diệu chia sẻ: Sáu năm học ngành Y, em mong sẽ được dự một lễ tốt nghiệp hoành tráng nhưng lễ tốt nghiệp năm nay rất khác, đem lại nhiều cảm xúc. Ngày hôm nay, em ra quân hỗ trợ chống dịch với vai trò là một bác sĩ chứ không còn là sinh viên. Em sẽ đem chuyên môn của mình đã học được để tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Tại buổi ra quân, Diệp Bùi Thùy Dương, sinh viên Y khoa khóa 43 (quê Sóc Trăng) vui mừng, tự tin khi tham gia đội hình hỗ trợ các địa phương ở Sóc Trăng trong công tác tiêm vaccine cho người dân. Thùy Dương hy vọng sẽ góp một phần công sức hỗ trợ tỉnh nhà sớm chiến thắng dịch COVID-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè cho biết, hơn 3 tháng qua, cả hệ thống chính trị và người dân Cần Thơ dồn hết sức mình, huy động toàn bộ lực lượng để phòng, chống dịch. Đến nay, tuy dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng cơ bản đã được kiểm soát, quản lý được nguồn lây, không để lây lan dịch ra cộng đồng. Đặc biệt, trong 3 tuần qua, không có ca mắc nào xảy ra trong cộng đồng.

Thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm ở khu vực trọng điểm và đẩy nhanh tiêm vaccine cho các đối tượng trên địa bàn; triển khai kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; khôi phục sản xuất kinh doanh, tập trung phát triển kinh tế từ nay đến cuối năm. Thay mặt Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hè chúc lực lượng ra quân lên đường chống dịch đợt này nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 44 cán bộ, sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; Thành ủy - UBND Cần Thơ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tặng quà cho cán bộ, sinh viên lên đường làm nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Trao bằng tốt nghiệp cho các bác sĩ, dược sĩ sẽ trở về quê hương Sóc Trăng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát 

Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ cũng đã trao bằng tốt nghiệp cho 7 tân bác sĩ, dược sĩ tốt nghiệp năm 2021.

Thu Hiền (TTXVN)
Hỗ trợ phòng, chống COVID-19 đúng người
Hỗ trợ phòng, chống COVID-19 đúng người

Sáng 22/9, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thành phố Hà Nội đã có báo cáo về "Tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; việc triển khai các chính sách của Trung ương và thành phố về chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN