214.000 lượt du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu trong 3 ngày

Trong 3 ngày của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Bà Rịa-Vũng Tàu đón 214 nghìn lượt lượt du khách. Thành phố Vũng Tàu với thương hiệu lâu đời nhất và hệ thống hạ tầng dịch vụ nhiều, trải rộng toàn địa bàn đóng góp 40-50% lượng khách toàn tỉnh, kế đến là huyện Xuyên Mộc với khoảng 20-25% lượng khách.

Chú thích ảnh
Trong ngày 2 - 3/9/2022 thành phố Vũng Tàu đón khoảng 60.000 lượt du khách. Con số này cao gấp 3 lần so với ngày 1/9 (khoảng 20.000 lượt). 

Tại các bãi tắm khu vực Bãi Sau (thành phố Vũng Tàu), người tắm biển chật như nêm. Nhiều du khách vừa bước tới bãi biển đã phải thốt lên "đông như kiến". 

Theo Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, ngày 2 đến 3/9 thành phố Vũng Tàu đón khoảng 60.000 lượt du khách đến đây tắm biển, nghỉ dưỡng. Con số này cao gấp 3 lần so với ngày 1/9 (khoảng 20.000 lượt).

Là địa phương có bãi tắm công cộng lớn, Thành phố Vũng Tàu cũng chú trọng đến việc bảo đảm an toàn cho du khách khi vui chơi, tắm biển. Toàn bộ lực lượng cứu hộ bờ biển được yêu cầu túc trực thường xuyên, cắm cờ cảnh báo cho du khách những khu vực ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu cho biết,  thành phố Vũng Tàu huy động cả hệ thống chính trị cùng ra quân đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, phục vụ tốt cho du khách khi đến thành phố vào dịp Lễ 2/9. Chúng tôi tiếp cận rất nhiều khách du lịch, họ rất hài lòng khi đến thành phố Vũng Tàu dịp này.

Anh Nguyễn Khánh Nam, du khách từ Hà Nội hiện đang sinh sống và làm tiệc tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ, tôi được biết thành phố Vũng Tàu là địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía Nam, khi được nghỉ 4 ngày tôi chọn ngay Vũng Tàu là điểm đến. Khi đến Vũng Tàu tôi cảm nhận không khí rất trong lành, con người rất ân cần, hiếu khách, mọi thứ ở đây đáng để lựa chọn khi đi nghỉ dưỡng.

Ông Trịnh Hàng, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết trong ngày 3/9, tổng lượng khách đến du lịch, lưu trú trên địa bàn tỉnh này gần 142 nghìn lượt, tăng 2,5 lần với ngày 1/9. Trong ngày 3/9, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch của tỉnh này đạt gần 93 tỉ đồng. Đáng chú ý tại huyện Xuyên Mộc với những địa điểm du lịch mới, sang trọng đã thu hút rất đông du khách, chỉ đứng sau thành phố Vũng Tàu. Bên cạnh đó, địa phương cũng có rất nhiều sân chơi giải trí do các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tổ chức như: Đại nhạc hội Let’s Charm Fest tại Charm Resort Hồ Tràm; Tropicana Festival do NovaWorld Ho Tram tổ chức; khánh thành Cầu ngắm biển dài nhất Đông Nam Á, khai trương khu thương mại - dịch vụ Hamptons Plaza và đêm nhạc hội tại Hamptons Hồ Tràm…mang đến trải nghiệm và cảm xúc đẹp cho du khách.

Chú thích ảnh
Người dân, du khách vui chơi tại Tropicana Park thuộc Novaworld Hồ Tràm, đường Ven Biển, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chia sẻ: Tôi và ngành du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu rất vui khi được dự khánh thành cây cầu ngắm biển tuyệt vời tại khu vực biển Hồ Tràm, một sản phẩm du lịch rất đẳng cấp và đáp ứng sự mong đợi của hàng ngàn du khách khi đến Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung và Xuyên Mộc nói riêng. Trong chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chúng tôi chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch đẳng cấp và có tính lan tỏa cao. Xu hướng hiện nay ưa chuộng những sản phẩm có sức mạnh mềm hay nói cách khác là linh hồn của của chuyến đi. Thời gian tới, bản thân ngành du lịch chúng tôi sẽ tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội và đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch phục vụ du khách xuống Bà Rịa-Vũng Tàu có những trải nghiệm thú vị và những ngày nghỉ xứng đáng.

Được xem là “vùng sâu, vùng xa” của Bà Rịa-Vũng Tàu, sự trỗi dậy của Xuyên Mộc nói chung và khu vực Hồ Tràm nói riêng đến từ nỗ lực của các cấp chính quyền trong định hướng phát triển và trách nhiệm chung tay của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn. Trong những ngày Lễ Quốc khánh 2/9, cung đường ven biển Hồ Tràm-Hồ Cốc-Bình Châu sôi động lễ hội ngày đêm. 

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,  huyện Xuyên Mộc phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh và của huyện để đảm bảo cho người dân một mùa Lễ an toàn, chất lượng và điều quan trọng là toát lên sự vui tươi, ấm áp của một kỳ nghỉ Lễ. Về an ninh trật tự chúng tôi đã phối hợp với công an tỉnh phân luồn từ tuyến trên nhằm giảm tải cho lượng khách đi phương tiện cá nhân, khách xuống theo tuyến đường 994 và về qua Quốc lộ 55. Ngoài ra, lực lượng giao thông chốt trực ở những điểm giao thông ùn tắc từ những kỳ Lễ trước, đồng thời công an huyện cũng xây dựng một kế hoạch rất cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại những điểm vui chơi và việc kiểm tra giám sát các resort, khách sạn, nhà nghỉ phải đảm bảo phòng cháy chữa cháy, giá cả niêm yết công khai cho du khách và công tác cứu hộ bờ biển được đảm bảo.

Thông qua việc tổ chức các sự kiện trẻ trung, sôi động, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng mong muốn góp phần mang đến hình ảnh năng động và sầm uất cho Hồ Tràm. Đồng thời, khẳng định Hồ Tràm giờ đây không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng, thưởng thức cảnh đẹp, mà còn là nơi du khách được hòa mình vào không khí lễ hội, vui chơi giải trí bất tận. Đây cũng là cách mà chính quyền địa phương phối hợp cùng doanh nghiệp kích cầu phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Anh Lê Huỳnh Minh Cường, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh cho biết, tôi từ TP Hồ Chí Minh  xuống đây, đây là ngày đầu tiên tôi xuống Hồ Tràm, Xuyên Mộc, ở đây rất náo nhiệt, có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí. Tại Tropicana hiện tại đang rất náo nhiệt, ở đây rất mát, khung cảnh rất đẹp, tôi xuống đây du lịch thấy rất vui. Trong 4 ngày lưu trú tại đây tôi sẽ tham gia hết các hoạt động, check-in tại những địa điểm đẹp của Hồ Tràm.

Chú thích ảnh
Cầu ngắm biển dài nhất Đông Nam Á tại Hamtons Plaza, là 1 trong 2 sản phẩm du lịch mới của huyện Xuyên Mộc trong năm 2022, góp phần khẳng định thương hiệu cho du lịch Hồ Tràm – nơi được ví là thủ phủ du lịch mới của Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Anh Lâm Trung Hiếu, du khách đến từ TP Hồ Chí Minh nhận xét: địa điểm du lịch Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc rất hấp dẫn vì càng ngày trở nên sôi động với nhiều tiện ích từ ăn uống, giải trí đến mua sắm.

Anh Lâm Trung Hiếu chia sẻ, với tâm thế của một du khách tôi đến đây thấy rất vui, mọi người được hòa nhịp vào không khí sôi động của âm nhạc, lễ hội và sự thân thiện. Theo tôi, địa phương cần tổ chức nhiều sự kiện như thế này để mọi người đến và trải nghiệm khi đến vùng biển.

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong kỳ nghỉ lễ, Sở Du lịch cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương tằng cường quản lý, bảo đảm an toàn do du khách trong kỳ nghỉ Lễ.  Cụ thể, chú trọng đảm bảo an ninh trật tự; an toàn thực phẩm; cứu hộ, cứu nạn tại các bãi tắm... giữ vững hình ảnh du lịch địa phương là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện trong mắt du khách.

Với những sự kiến ấn tượng được tổ chức trong dịp Lễ 2/9, du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu thực sự đã mang đến cho du khách những giây phút thư giãn, vui chơi giải trí cùng những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình.

Bài, ảnh: Huỳnh Sơn (TTXVN)
Hai khu du lịch Cát Bà và Đồ Sơn đón hàng chục nghìn lượt khách
Hai khu du lịch Cát Bà và Đồ Sơn đón hàng chục nghìn lượt khách

Trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 1 - 3/9), hai khu du lịch lớn của thành phố Hải Phòng là Cát Bà và Đồ Sơn đã đón hàng chục nghìn lượt khách thăm. Trong đó, đảo Cát Bà đón khoảng 30.650 lượt du khách, Đồ Sơn ước đón 90.000 lượt du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN