Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng phương tiện từ các tỉnh, thành phố đổ về Thủ đô tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông tại các cửa ngõ và trục vành đai.
Ngày 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ hội chùa Hương năm 2026 khai hội, ngay từ những ngày đầu năm mới Bính Ngọ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Hương đã đón lượng lớn du khách, phật tử về trẩy hội. Với chủ đề xuyên suốt “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”, Ban Tổ chức lễ hội và UBND xã Hương Sơn triển khai nghiêm quy định cấm xuồng, đò gắn động cơ hoạt động trên suối Yến trong suốt mùa lễ hội.
Chiều cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, mặc dù trời mưa gió, hàng nghìn người dân vẫn lỉnh kỉnh hành lý trở lại Thủ đô, khiến các tuyến đường cửa ngõ vào Hà Nội ken đặc người và phương tiện.
Chiều 21/2 (mùng 5 tháng Giêng) tại sân đình làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội), Hội vật cầu Thúy Lĩnh Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công ơn Thành hoàng làng Linh Lang Đại Vương, tôn vinh truyền thống thượng võ, gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.
Trong 3 ngày 20 - 22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết), lượng khách tiếp tục gia tăng mạnh tại các điểm di tích được mở cửa miễn phí như: Đền Ngọc Sơn, di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám…
Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, Phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng về những giải pháp tạo đột phá để Thủ đô hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước.
Ngay sau khi Thành phố Hà Nội thông tin miễn phí vé tham quan 17 di tích, danh thắng từ ngày 20 - 22/2, một số điểm di tích như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, nhà tù Hoả Lò… tấp nập khách tham quan.
Ngày 19/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác Thành phố đã tới thăm, chúc Tết và làm việc với Đảng ủy, chính quyền xã Hương Sơn và Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026.
Đầu năm Bính Ngọ 2026, người dân Thủ đô Hà Nội nô nức đi lễ tại đền Bạch Mã (76 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) - một trong 'Thăng Long tứ trấn' ở phía đông kinh thành xưa.
Chiều 18/2 (tức mùng 2 Tết), giữa không khí xuân còn rộn ràng khắp phố phường, tại các công trường hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) và Phú Đô, công nhân vẫn miệt mài bám việc.
Mỗi độ xuân về, khu vực Hồ Tây (phường Tây Hồ, Hà Nội) lại trở thành điểm hẹn tâm linh của đông đảo người dân Thủ đô và du khách thập phương.
Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong tiết trời se lạnh xen chút nắng ấm đầu Xuân, hàng nghìn người dân và du khách đã tìm đến các đền, chùa nổi tiếng của Hà Nội như Chùa Quán Sứ, Chùa Trấn Quốc, Đền Quán Thánh để dâng hương, cầu bình an và may mắn cho năm mới.
Trong ngày 17/2 (mùng 1 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế bị xử phạt vì rượu bia đầu năm mới.
Tục xin chữ đầu năm vốn là nét đẹp văn hóa có từ nhiều đời nay, thể hiện truyền thống tôn trọng đạo học của người Việt Nam và gửi gắm ước nguyện cho một năm mới theo ý nghĩa của từng con chữ.
Thay vì những tiếng còi xe, dòng người vội vã, phố phường nhộn nhịp, sôi động... Hà Nội trong sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ lại yên bình, vắng vẻ, nhẹ nhàng.
Trong cuộc trao đổi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế, tái cấu trúc không gian đô thị và bảo vệ môi trường bền vững, đưa Hà Nội phát triển nhanh, xanh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
Dự phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào sáng 16/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ 5 vấn đề của Thủ đô vẫn còn tồn tại, hạn chế gồm: Trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập đô thị và ven đô, ùn tắc giao thông và an toàn thực phẩm. Ngày 25/11/2025, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU trong đó nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đề án tổng thể khắc phục 5 “điểm nghẽn” này của Thủ đô.
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường để đảm bảo an toàn, giảm thiểu ùn tắc khu vực Đại lộ Thăng Long trên địa bàn xã Sơn Đồng.
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, bức tranh tiền lương, thưởng của người lao động năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 xuất hiện nhiều gam màu sáng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đã tổ chức điểm trông giữ phương tiện tạm thời diện tích khoảng 800 m2 tại khu đất số 22 phố Lý Thái Tổ.
Chợ hoa Xuân phố cổ Hàng Lược 2026 và phố bích họa Phùng Hưng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội sau 18 ngày diễn ra đã thu hút hơn 30.000 lượt khách tham quan, mua sắm, tạo điểm nhấn văn hóa Tết giữa lòng Hà Nội.