Đến đầu giờ chiều 27/6, toàn bộ 49 ngôi nhà của người dân tại xã Quế Sơn Trung, thành phố Đà Nẵng bị tốc mái, hư hỏng do mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trước đó đã cơ bản được sửa chữa, lợp lại mái và gia cố, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Đà Nẵng đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân.
Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho người cao tuổi năm 2026 không chỉ tạo cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, mà còn khẳng định chủ trương phát huy hiệu quả nguồn nhân lực cao tuổi, góp phần thích ứng với xu hướng già hóa dân số và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, danh xưng ấy là sự kết tinh lịch sử và khát vọng thẳm sâu của lòng dân.
Mặc dù triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tuy nhiên đến ngày 18/6, Nghệ An vẫn còn 30 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 15% kế hoạch và 7 đơn vị giải ngân 0%.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường “siêu dân” Rạch Giá bước đầu đạt được kết quả nhưng cũng đối mặt với những khó khăn, áp lực quá tải hành chính.
Từ tháng 4-6/2026, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan và 30 hợp tác xã, tổ hợp tác tổ chức tập huấn đánh giá mức độ thực hành canh tác lúa đáp ứng tiêu chí chứng nhận “Gạo Việt xanh, phát thải thấp”.
Tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, lĩnh vực đất đai tại TP Hồ Chí Minh đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Từ việc phân cấp mạnh cho cơ sở đến xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, thành phố từng bước chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là một trong những nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, đô thị hiện đại của TP. Hồ Chí Minh.
Không dừng ở việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 29/6 sẽ đánh dấu bước chuyển mới trong chiến lược phát triển của Thủ đô. Lần đầu tiên, Hà Nội đồng thời giới thiệu không gian phát triển dài hạn, hệ thống cơ chế đặc thù và danh mục các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, qua đó hình thành "bản đồ" đầu tư mới, hướng dòng vốn vào các ngành, khu vực có khả năng tạo động lực tăng trưởng trong nhiều thập niên tới.
Ngày 25/6, ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, về quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã xác định mô hình phát triển hệ thống nhà ở an sinh xã hội căn cơ, đồng bộ và bền vững. Thành phố định hướng chiến lược xây các khu nhà ở tái định cư tập trung, khu nhà ở xã hội tập trung vào các khu đô thị đa mục tiêu quy mô lớn.
TP Hà Nội dự kiến ngày 29/6 sẽ tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trong đó trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các “video” giới thiệu và bản đồ quy hoạch.
Thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức khởi công và bàn giao mặt bằng 8 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn, với tổng số vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng.
Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, nhóm lao động từ 25-40 tuổi chiếm tỉ trọng cao nhất trong số người thất nghiệp tại Thủ đô với 62,36%.
Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo, cùng sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội và sự đồng tâm hợp lực của NHCSXH, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại tỉnh An Giang giảm xuống còn 1,27%, với khoảng 12.736 hộ nghèo và 24.687 hộ cận nghèo. Riêng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đạt 2,9%.
Ngày 24/6, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các xã, phường triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất; đồng thời tăng cường rà soát, thanh tra, kiểm tra toàn diện đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý.
Ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông chủ trì Hội nghị về Chiến lược phát triển du lịch, văn hóa và kinh tế sáng tạo.
Với khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, anh Lê Quang Sang (sinh năm 1999) đã vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng trang trại trồng dưa lưới công nghệ cao tại xã Đan Điền, thành phố Huế, tạo nên mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt hai dự án khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 5,7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, bảo vệ hạ tầng giao thông và bờ bao sản xuất.
Đồng Nai rà soát cụ thể các khu dân cư, vùng sản xuất, cơ sở chăn nuôi, công trình cấp nước tập trung nông thôn, ao hồ, sông suối nhỏ và các nguồn nước dự phòng trên địa bàn thành phố.
Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm vẫn xác định và phát huy những giá trị cốt lõi làm nên hình ảnh Thủ đô “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trong đó di sản văn hóa, cảnh quan tiếp tục được bảo tồn.