Phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào Khmer:

Xứng tầm với trường chuẩn quốc gia

Với bề dày hơn 22 năm, trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Huỳnh Cương - ngôi trường đào tạo đội ngũ học sinh con em đồng bào dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng, luôn khẳng định mình bằng chất lượng vượt trội. Càng tự hào hơn, khi qua nhiều năm nỗ lực phấn đấu, năm học này thầy và trò của trường đã vinh dự đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia.

Được thành lập từ năm 1992, với tên gọi là Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú (THPT DTNT) tỉnh Sóc Trăng (tiền thân là trường Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên vùng sâu và dân tộc tỉnh), đến năm 2005 trường chính thức mang tên vị cán bộ lão thành cách mạng dân tộc Khmer: Huỳnh Cương.

Khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2014 - 2015.


Là ngôi trường có tính đặc thù, trường THPT DTNT Huỳnh Cương được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và trang bị đầy đủ trang thiết bị, đáp ứng tốt cho nhu cầu dạy học, đặc biệt là dân tộc thiểu số.

Nhiều năm qua, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở ngành, tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cũng không ngừng nỗ lực để thực hiện đạt hiệu quả cao nhất chất lượng giáo dục. Mỗi năm, số học sinh được lên lớp thẳng đạt trên 98%, tỷ lệ học sinh khá giỏi năm sau nhiều hơn năm trước; đặc biệt từ năm 2012 đến nay trường luôn đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp THPT.

Để có được hiệu quả giáo dục như mong muốn, nhà trường luôn đề ra mục tiêu phấn đấu và có những giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học. Hiện nhà trường có gần 50 cán bộ, giáo viên trong đó có 3 giáo viên tốt nghiệp thạc sĩ, 8 giáo viên đang học cao học, còn lại đều tốt nghiệp đại học. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện đổi mới công tác quản lý chuyên môn của hiệu trưởng; tăng cường nâng cao chuẩn kiến thức và kỹ năng cho giáo viên thông qua các đợt tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng chuyên môn, hội nghị, hội thảo trao đổi, tư vấn ôn thi tốt nghiệp THPT...

Nếu như trước đây, công tác tuyển sinh đầu vào lớp 10 chủ yếu là xét tuyển dẫn đến chất lượng giáo dục của nhà trường thấp thì 4 năm gần đây, nhà trường tham mưu với lãnh đạo tỉnh về công tác tuyển sinh và được chấp thuận với phương án tuyển sinh mới: Thi tuyển kết hợp với xét tuyển theo tỷ lệ 6/4, từ đó chất lượng giáo dục của trường tăng lên rõ rệt. Đồng thời, nhà trường nghiêm túc giáo dục học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch; xây dựng ý thức cho các em xác định rõ động cơ, mục đích và luôn tìm tòi, sáng tạo trong học tập. Từng giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm, luôn quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời học sinh cũng như chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, khúc mắc của các em trong học tập lẫn trong cuộc sống. “Lúc mới vào đây, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ nhưng khi được sự dìu dắt, hướng dẫn của thầy cô và sự giúp đỡ của bạn bè, em cảm thấy tự tin hơn, từ đó giúp em nỗ lực và tiến bộ nhiều hơn trong học tập”, em Trần Thanh Tuyền - học sinh lớp 12 của trường, tâm sự.

Ngoài việc nâng cao chất lượng dạy học, Trường THPT DTNT Huỳnh Cương còn trú trọng đến công tác giáo dục đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Thông qua các buổi sinh hoạt ngoài giờ hay lên lớp, các em được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; về bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là dân tộc Khmer; đồng thời tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao để gắn kết không chỉ học sinh của nhà trường mà cả các đơn vị bạn. Trường còn trang bị dàn nhạc ngũ âm và các phương tiện khác phục vụ cho phong trào văn nghệ. 

Thầy Thạch Song Hiệu nhà trường cho biết: “Đặc thù của trường là học sinh đều ở nội trú nên ngoài thời gian học, rất cần có các hoạt động văn nghệ, thể thao để các em giải trí và rèn luyện sức khỏe, nhất là vào những ngày lễ, Tết của đồng bào Khmer”. Bên cạnh đó, do học sinh đang ở độ tuổi trưởng thành, nên trường cũng đẩy mạnh công tác giáo dục để học sinh nhận thức và tránh xa các tệ nạn xã hội, không để vi phạm pháp luật, thông qua mô hình 5 không: Không bạo lực, bạo hành trong học đường; không tham gia các tệ nạn xã hội; không để cháy nổ xảy ra; không để ô nhiễm môi trường và không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Nhiều năm qua, trường đã được đánh giá cao trong mô hình này và là điển hình nhân rộng. Em Phạm Khánh Ly học sinh lớp 11 của trường, cho biết: “Vào đây học chúng em được hưởng đầy đủ các chính sách, học giỏi có học bổng và thầy cô đều nhiệt tình hướng dẫn nên ai cũng cố gắng học cho tốt. Đặc biệt, môi trường tại đây khá trong lành, yên tĩnh và an toàn nên em rất yên tâm để tập trung vào việc học”.

Với những kết quả đạt được thông qua sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, năm học này trường THPT DTNT Huỳnh Cương đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước và càng vinh dự hơn khi đây là ngôi trường thứ ba của bậc trung học phổ thông trong toàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Anh Đức - Trung Hiếu
Hoàn thiện chính sách cử tuyển và tuyển dụng
Hoàn thiện chính sách cử tuyển và tuyển dụng

Thực tế triển khai các chính sách về giáo dục - đào tạo cho đồng bào Khmer, đã cho thấy có những “lực cản” cần phải giải quyết. Điều này đòi hỏi cần có những giải pháp để điều chỉnh, xây dựng chính sách phù hợp hơn với xu thế hội nhập nhằm phát triển bền vững cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN