Ngư dân trúng mùa đầu năm mới

Bạc Liêu: Sau những ngày ăn Tết trong niềm vui phấn khởi trúng mùa trúng giá của vụ mùa năm qua, ngay những ngày đầu năm 2012, nhiều hộ dân ở Bạc Liêu thu hoạch vụ tôm sú đầu năm mới trúng đậm, trung bình mỗi ha nuôi tôm quảng canh cải tiến lãi từ 10 - 15 triệu đồng, cá biệt có hộ đạt trên 25 triệu đồng/ha.

Nhiều hộ nuôi tôm cho biết nhờ trước đó, bà con dự đoán được giá tôm sau Tết sẽ tăng cao so với ngày thường, bởi đây là thời điểm các nhà máy chế biến tôm đông lạnh xuất khẩu đồng loạt hoạt động trở lại. Ngược lại, thời điểm này diện tích nuôi tôm công nghiệp, bán công nghiệp đã thu hoạch hết vụ trong năm, dẫn đến nguồn tôm nguyên liệu phục vụ cho chế biến xuất khẩu giảm mạnh, đẩy giá tăng cao, nhà nông lãi khá.

Bình Định:
Ngày 30/1, Trưởng Trạm khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hoài Nhơn (Bình Định), ông Nguyễn Văn Long cho biết: Từ mùng 1 đến mùng 8 Tết Nhâm Thìn đã có 45 tàu câu cá ngừ đại dương của ngư dân trong huyện cập bến, sản lượng đánh bắt được đạt 70 tấn, bình quân mỗi tàu đánh bắt được hơn 1,5 tấn. Bên cạnh đó, cá ngừ đang được các doanh nghiệp tranh nhau thu mua và giữ giá ở mức cao. Hiện giá cá loại một được thu mua 170.000 đồng/kg, loại thấp nhất giá 115.000 đồng/kg. Theo đó, ngư dân thu lãi từ 40 - 80 triệu đồng/tàu/chuyến, mỗi thuyền viên được chia từ 4 - 10 triệu đồng sau chuyến biển kéo dài hơn 2 tuần. Trong số hơn 500 chiếc tàu chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương ở huyện Hoài Nhơn thì đã có hơn 400 chiếc với hơn 5.000 lao động ăn Tết trên biển.

TTN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN