Lợi ích việc tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh

Người dân và phụ huynh học sinh ở Sơn La nhận thức rõ lợi ích và tình nguyện tham gia bảo hiểm y tế.

Ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh tại Sơn La tự nguyện tham gia BHYT.

Sơn La là tỉnh miền núi, vùng cao biên giới, dân số 1,2 triệu người, với 12 dân tộc anh em. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 54,7%; dân tộc Kinh 17%; dân tộc Mông 13%, còn lại là dân tộc khác. Ngoài một số đối tượng đặc biệt được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, phần lớn người dân và phụ huynh học sinh đã nhận thức rõ lợi ích và tình nguyện tham gia bảo hiểm y tế. 

Em Quàng Gia Hoàng, học sinh lớp 1C, Trường Tiểu học Nà Ngựu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, đã 3 lần được mẹ đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Sông Mã khám bệnh và được cấp thuốc theo diện bảo hiểm y tế. Mẹ Hoàng cho biết, con chị bị bệnh liên quan đến đường tiết niệu, chi phí khám chữa bệnh và thuốc khá lớn, nếu phải bỏ tiền chạy chữa sẽ rất tốn kém. Rất may, Hoàng là đối tượng được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế dân tộc - loại thẻ dành cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, nên em được thanh toán hoàn toàn chi phí, nên gia đình bớt khó khăn hơn. 

Không được may mắn như Quách Gia Hoàng, em Vì Thị Xuyên (quê ở huyện Phù Yên), hiện đang làm lao động tự do bị bệnh phải vào bệnh viện khám, vì không có bảo hiểm y tế, nên phải chi trả toàn bộ chi phí, rất tốn kém. Xuyên cho biết, trước đây, khi còn là học sinh, em được hỗ trợ 30% khi mua thẻ bảo hiểm y tế, mỗi khi bị bệnh đi khám không phải mất nhiều chi phí. Nhưng nay em vừa học xong lớp 12, em chưa có công ăn việc làm, hiện đang là lao động tự do, nên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Vì Thị Xuyên bộc bạch, em rất muốn đóng bảo hiểm y tế, để khi vào bệnh viện, sẽ không bị mất nhiều chi phí như bây giờ. 

Bảo hiểm y tế học sinh là một trong những chính sách an sinh xã hội hiệu quả.

Mong muốn của Xuyên có lẽ cũng là mong muốn của rất nhiều người dân ở Sơn La hiện nay. Bác sĩ Lò Văn Tiến, Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện đa khoa Sông Mã, một trong những huyện biên giới, miền núi của tỉnh Sơn La cho biết, số lượng người tham gia bảo hiểm y tế đang ngày càng tăng so với những năm trước. Điều đó cho thấy, người dân đang ngày càng hiểu rõ hơn về giá trị và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên không thuộc diện được trợ cấp. 

Bà Lò Thị Lả, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn huyện Sông Mã cho biết, số học sinh không thuộc diện trợ cấp tham gia bảo hiểm y tế ngày càng cao. Tuy nhiên, những học sinh thuộc đối tượng tham gia đóng bảo hiểm được nhà trường tổ chức tuyên truyền về lợi ích của bảo hiểm, nên đến nay, tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế của trường đạt 99%. Nhà trường cũng đã thực hiện tốt công tác bảo hiểm như cấp mới, đổi thẻ khi bị rách... tạo điều kiện để các em được hưởng lợi từ việc tham gia bảo hiểm y tế. 

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La, năm học 2016 - 2017, số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,3%. Nhiều trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo có tỉ lệ học sinh, sinh viên tham gia đạt gần 100%. Điều này góp phần đặc biệt quan trọng thực hiện công bằng xã hội trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách ưu đãi về an sinh xã hội mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Hàng năm Nhà nước đã chi hàng nghìn tỷ đồng để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng nằm trong diện được trợ cấp, trong đó có học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Bài, ảnh: Nguyễn Chiến
Cách tra cứu để biết thông tin công ty có đóng bảo hiểm y tế cho mình hay không
Cách tra cứu để biết thông tin công ty có đóng bảo hiểm y tế cho mình hay không

Người lao động cần phải biết công ty - nơi mình làm việc, có đóng bảo hiểm y tế cho mình hay không để không bị thiệt thòi về quyền lợi chính đáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN