Lễ mừng nhà mới dân tộc Mông

Cũng như dân tộc khác, ngày vào nhà mới là ngày đại sự của người Mông. Dù nghèo hay giàu, đồng bào đều tổ chức ăn uống vui vẻ, để chúc mọi sự tốt lành.

Lễ vào nhà mới của đồng bào dân tộc Mông huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đã được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Lễ vật của Lễ vào nhà mới gồm có rượu, gà trống, giấy bản, vải đỏ, đồng xu bằng bạc già, cây dựng cánh cửa... Sau khi chuẩn bị xong, gia chủ mời thầy cúng đến làm lễ.

Trước tiên, thầy cúng sẽ dùng ngọn tre để quét nhà, nhằm xua đuổi tà ma và những cái xấu xa trong ngôi nhà mới.

Sau đó, thầy cúng sẽ lấy tiết gà bôi lên các tờ giấy bản dán lên bàn thờ và các vị trí khác trong nhà để tế các vị thần đang ngự trị trong nhà theo quan niệm của đồng bào dân tộc Mông như thần gian nhà chính, thần bếp lò, thần gian bếp, thần các cột trụ và thần cửa.

Thầy cúng đang thực hiện việc đóng tấm vải đỏ trước cửa, bôi tiết gà dán vào chính giữa của tấm vải treo trước cửa để (theo quan niệm của bà con, đặt thần cửa hiện thân là miếng vải đỏ) để trừ tà ma cho gia chủ, xua đuổi những điều không hay đến với gia đình.

Cầu chúc cho các thành viên trong gia đình có sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Bàn thờ của người Mông cũng rất đơn giản, không cầu kỳ như các dân tộc khác, trên bàn thờ thường có 3 miếng giấy bạc và ba que hương.

Nhảy múa theo điệu khèn sau khi làm lễ mừng nhà mới.


Lê Phú/Báo Tin Tức
Đặc sắc lễ hội khèn Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn
Đặc sắc lễ hội khèn Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn

Tối 1/9 tại trung tâm phố cổ huyện Đồng Văn (tỉnh Hà Giang) đã diễn ra lễ hội khèn Mông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN