Đan rọ tôm vùng lòng hồ Thác Bà

Để tận dụng thời gian nông nhàn sau mỗi mùa vụ và tăng thêm thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tích cực vận động nhân dân tập trung vào nghề đan rọ tôm để phát triển nghề đánh bắt thủy sản trên vùng lòng hồ Thác Bà.

Từ vài chục hộ tự phát, manh mún, nhỏ lẻ, đến nay, cả xã đã có tới 350 hộ đan rọ tôm quanh năm. Thu nhập từ nghề đan rọ tôm đem lại nguồn thu ổn định cho người dân trong xã, giúp người dân xóa đói giảm nghèo.

Do phát huy hiệu quả nên hiện nay có nhiều hộ gia đình trong xã đan rọ tôm để tạo nguồn thu nhập.


Gia đình chị Hứa Thị Nghiệp làng Ro, xã Phan Thanh mỗi ngày đan được khoảng 100 rọ tôm, với giá bán bình quân từ 3.500 - 4.000 đồng/rọ, mỗi ngày gia đình chị thu nhập từ 300.000 - 350.000 đồng.


Người dân Phan Thanh chỉ mất khoảng 1 tiếng để đan được 1 rọ tôm.


Thu nhập từ bán rọ tôm giúp người dân nghèo trong xã trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và chi phí học tập của con cái.


Rọ tôm được vận chuyển đi bán cho các xã lân cận trong vùng lòng hồ thủy điện Thác Bà.

Tuấn Anh
Vươn lên làm giàu bằng nghề đan lát thủ công
Vươn lên làm giàu bằng nghề đan lát thủ công

Với hai bàn tay trắng, người phụ nữ năng động và giàu nghị lực Trương Thị Phương Trang, đã trở thành Giám đốc Công ty Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Minh Trang, ở ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long (Trà Vinh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN