Ngắm hoa theo mùa trở thành xu hướng du lịch

Ngắm hoa theo mùa trở thành xu hướng du lịch

Không cần đi xa đến Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu, ngay tại Việt Nam, những mùa hoa đang từng bước trở thành “thỏi nam châm” hút khách du lịch. Từ hoa tam giác mạch Hà Giang, hoa mận Mộc Châu, hoa anh đào Điện Biên, hoa mai anh đào Đà Lạt… không chỉ mang đến vẻ đẹp say lòng người, các mùa hoa còn được ví như “gà đẻ trứng vàng”, mở ra hướng phát triển cho du lịch sinh thái, du lịch xanh gắn với cộng đồng.

tin mới

  • Dự án nhỏ, hiệu quả lớn

    Dự án nhỏ, hiệu quả lớn

    Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện xây dựng mô hình dân vận khéo, đến nay, Hội nông dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, đã xây dựng Tổ trồng màu gắn với chăn nuôi bò thịt ở ấp Đường Liếu.

  • Lễ vào nhà mới dân tộc Mảng

    Lễ vào nhà mới dân tộc Mảng

    Đồng bào Mảng là một trong những cư dân sinh sống lâu đời ở vùng Tây Bắc nước ta, có dân số khoảng 3.700 người.

  • Đồng bào Tam Đường đón Tết Độc lập

    Đồng bào Tam Đường đón Tết Độc lập

    Ngày Quốc khánh 2/9 luôn là ngày hội lớn đối với đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi Tam Đường (Lai Châu). Trong những ngày này, trên khắp các bản làng như khoác lên mình bộ áo mới với màu đỏ, sắc vàng của lá cờ Tổ quốc.

  • Khởi sắc vùng đồng bào La Hủ

    Khởi sắc vùng đồng bào La Hủ

    Từ khi Cách mạng thành công, dân tộc La Hủ đã được quan tâm, phát triển, đặc biệt là từ khi có Đề án “Phát triển kinh tế, xã hội các dân tộc Mảng, La Hủ và Cống" ở tỉnh Lai Châu.

  • Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác dân tộc trong thời gian tới

    Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác dân tộc trong thời gian tới

    Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về những thành tựu, khó khăn, thách thức thời gian qua và các giải pháp về công tác dân tộc trong giai đoạn tới.

  • Nà Cài thêm niềm vui năm học mới

    Nà Cài thêm niềm vui năm học mới

    Năm học mới 2015-2016, điểm trường Đin Chí - trường Tiểu học Nà Cài (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đón niềm vui có được 2 phòng học kiên cố và các trang thiết bị học tập của một phòng học đạt chuẩn.

  • Gìn giữ nghệ thuật Khmer Nam Bộ

    Gìn giữ nghệ thuật Khmer Nam Bộ

    Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Đại học Trà Vinh, đã trở thành cái nôi đào tạo các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật Khmer, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer.

  • Đồng bào M’Nông gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống

    Đồng bào M’Nông gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống

    Đồng bào M’Nông có dân số đông nhất tỉnh Đắk Nông, với nhiều nét văn hóa truyền thống đa dạng và phong phú. Nhưng với tác động của quá trình hội nhập, phát triển, giao lưu văn hóa, cũng như nhiều nguyên nhân khác, đã khiến văn hóa truyền thống của đồng bào M’Nông đang dần mai một.

  • Lễ “Tù cải” của người Dao

    Lễ “Tù cải” của người Dao

    “Tù cải” là lễ cấp sắc hay lễ thành đinh - lễ trong chu kỳ đời người dành cho nam giới của người Dao Đầu Bằng (plấy bên muồn) từ 9 - 17 tuổi (theo năm âm là 10 - 18 tuổi).

  • Phụ nữ Yên Bái xây dựng quê hương

    Phụ nữ Yên Bái xây dựng quê hương

    Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, trong những năm qua, Hội Phụ nữ tỉnhYên Bái hoạt động rất tích cực, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, góp phần xây dựng quê hương đất nước...

  • Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới

    Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới

    Huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có Nghị Quyết số 03/2014/NQ-HĐND10 về việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2014 - 2020.

  • Lễ hỏi chồng của phụ nữ Êđê

    Lễ hỏi chồng của phụ nữ Êđê

    Một cô gái Êđê khi đã vừa ý một chàng trai nào đó, sẽ nhờ ông mối đem chiếc vòng đồng sang nhà trai để hỏi chồng. Chàng trai thấy "ưng bụng" thì sờ tay vào chiếc vòng đồng ấy, rồi làm lễ nhận vòng.

  • Beân Phnom Ponn - Lễ ngàn núi

    Beân Phnom Ponn - Lễ ngàn núi

    Beân Phnom Ponn là nghi lễ làm phước của người Khmer với mục đích xin lỗi thú vật tha thứ cho con người. Theo quan niệm trong dân gian, người Khmer cho rằng đối với mọi sinh vật họ đều có lỗi vì đã đuổi giết chúng để ăn thịt, bảo vệ mùa màng, bảo vệ sức khỏe…

  • Đồng bào Mông vui Tết Độc lập

    Đồng bào Mông vui Tết Độc lập

    Hàng năm, đến dịp mồng 2/9, hòa chung không khí vui tươi của cả nước, trên khắp các thôn bản người Mông đều nô nức ăn mừng Tết Độc lập. Các chàng trai cô gái và người già, trẻ em đều chọn cho mình bộ trang phục đẹp, mát mắt để súng sính đi chơi hội.

  • Thu nhập cao từ cây cảnh

    Thu nhập cao từ cây cảnh

    Vườn cây cảnh của anh Đỗ Duy Tường, 26 tuổi, dân tộc Tày, ở thôn Tân Đức, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) có giá trị hàng tỷ đồng.

  • Dựng lớp tạm đón học sinh tới trường

    Dựng lớp tạm đón học sinh tới trường

    Cấp tiểu học tại điểm bản Chiềng In thiếu lớp học, nên dân bản phải huy động người góp công, người góp của cùng giáo viên dựng nhà tạm, để có nơi đón học sinh tới trường. Nhiều năm nay, thầy cô giáo và học sinh phải khắc phục khó khăn, chờ được đầu tư xây dựng trường lớp kiên cố.

  • Cần chính sách khả thi với giáo viên vùng cao

    Cần chính sách khả thi với giáo viên vùng cao

    Dạy học lâu năm ở những điểm trường vùng cao, ra trường lâu năm không được biên chế là những khó khăn nhiều năm mà đội ngũ thầy cô giáo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa gặp phải.

  • Sẽ có những chính sách trúng hơn

    Sẽ có những chính sách trúng hơn

    Bắt đầu từ ngày 1/8, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức cuộc điều tra thu thập thông tin kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) ở 51 tỉnh, thành phố trong cả nước.

  • Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm việc tại Hà Giang

    Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm việc tại Hà Giang

    Trong 2 ngày 24 và 25/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do Thiếu tướng Tiêu Xuân Hồng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Hà Giang để kiểm tra công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn.

  • Gian nan  giáo dục vùng cao

    Gian nan giáo dục vùng cao

    Than Uyên là huyện miền núi khó khăn của tỉnh Lai Châu, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Việc phải mượn đất, thuê đất của người dân để có lớp học; đi bộ cả ngày trời để vận động học sinh ra lớp; cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy thiếu thốn... là những khó khăn...

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN