Trên 5.500 thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 ở Đà Nẵng

Ngày 30/7, Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Đà Nẵng Nguyễn Duy Thành cho biết, sau hơn 1 ngày kêu gọi (từ ngày 28/7) đã có hơn 5.500 thanh niên đăng ký chương trình “Tình nguyện sẵn sàng ứng phó với tình huống mới của dịch bệnh, hỗ trợ thành phố chống dịch COVID-19” do Thành đoàn tổ chức.

Chú thích ảnh
Từ 0 giờ ngày 28/7/2020, nhiều lực lượng đã túc trực tại hàng rào ngăn cách khu vực phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Chương trình chia ra hai nhóm đăng ký. Nhóm 1 gồm hơn 2.800 đoàn viên tình nguyện tham gia các hoạt động sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh; nhóm 2 có khoảng 2.700 sẵn sàng hiến máu tình nguyện chung tay phòng chống dịch.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành đoàn Đà Nẵng, sau khi các bạn đoàn viên đăng ký tham gia chương trình, Thành đoàn sẽ tập hợp và nắm danh sách. Dựa vào tình hình và sự điều động của Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của thành phố, Thành đoàn sẽ kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên đã đăng ký tham gia các hoạt động cụ thể và phải khai báo cụ thể lịch sử y tế.

Chiều 29/7, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp Câu lạc bộ xe bán tải thành phố Đà Nẵng đã trao tặng khu cách ly ký túc xá phía tây (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) 10.000 khẩu trang y tế, 1.000 chai nước sát khuẩn, 100 thùng nước đóng chai... 

Sáng 30/7, Sở Y tế thành phố cho biết, hiện tại đã có hơn 750 nhân viên y tế, sinh viên y, dược tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố đăng ký tự nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong đó, 47 nhân viên y tế, 41 học việc, thực hành tay nghề y tế (không hưởng lương) tại cơ sở y tế trực thuộc cùng các nhân viên y tế thôn, bản tại các xã thuộc UBND huyện Hòa Vang đã tình nguyện đăng ký, tăng cường cho tuyến đầu chống dịch.

Ngoài ra, hơn 650 sinh viên chuyên ngành y, dược tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng đăng ký tham gia. Sau khi được tập huấn về chuyên môn, các tình nguyện viên sẽ được Sở Y tế lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ tại các cơ sở y tế y tế đang theo dõi, điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19 khi cần thiết. Những nhóm học việc, thực hành tay nghề sẽ được tăng cường để hỗ trợ y tế tại các khu cách ly tập trung; nhóm sinh viên y, dược sẽ được huy động đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 7 Trung tâm Y tế các quận, huyện trên địa bàn thành phố để hỗ trợ công tác điều tra, giám sát dịch tễ; thống kê, phân tích, báo cáo, cập nhật số liệu...

Hiện thành phố Đà Nẵng có 35 bệnh nhân dương tính với với virus SARS-CoV-2 (tính từ ngày 25/7). Theo báo cáo Sở Y tế, đến 13 giờ, ngày 29/7, Đà Nẵng đã xác định được 6.665 đối tượng F1, 1.178 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm virus SAR-CoV-2; cách ly 3.127 trường hợp tại khu cách ly tập trung, trung tâm y tế quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ 25/7 đến 13 giờ, ngày 29/7 là  3.556 mẫu.

Võ Văn Dũng (TTXVN)
Cuộc sống bình lặng của người dân Đà Nẵng trong khu vực phong tỏa
Cuộc sống bình lặng của người dân Đà Nẵng trong khu vực phong tỏa

Sau khi thực hiện lệnh phong tỏa để phòng, chống dịch COVID-19 tại các tuyến phố xung quanh khu vực 3 bệnh viện: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, cuộc sống bên trong diễn ra bình lặng. Người dân vẫn sinh hoạt bình thường và luôn chấp hành việc phòng chống dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN