Tăng cường hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của Hàn Quốc

Chiều 13/1, ông Kang Boo Sung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (phải) tặng bức ảnh lưu niệm "Cầu Rồng" cho ông Kang Boo-sung, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, hiện nay, đầu tư của Hàn Quốc nằm ở top 5 nước đầu tư nhiều nhất vào thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch. Thành phố đang tích cực, tạo điều kiện tốt nhất để du khách nói chung và khách Hàn Quốc nói riêng cảm thấy Đà Nẵng là nơi đáng đến du lịch.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng mong muốn ông Kang Boo Sung quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào thành phố theo định hướng mà thành phố đang thu hút, nhất là về công nghệ cao, phát triển nghiên cứu lĩnh vực công nghệ thông tin. Thành phố đang có nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp khi đầu tư vào khu công nghệ cao và đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, hệ sinh thái xung quanh.

Thành phố sẽ quan tâm, tạo điều kiện cho công dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tin tưởng ông Kang Boo Sung tiếp tục xây dựng tốt mối quan hệ giữa các địa phương Hàn Quốc và thúc đẩy hoạt động giao thương giữa hai bên ngày càng phát triển.

Nhân dịp năm mới 2023, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc ông Kang Boo Sung mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiệm kỳ thành công tại Đà Nẵng.

Tổng Lãnh sự Kang Boo Sung chia sẻ, ông sẽ cố gắng để triển khai các văn bản hợp tác đã ký kết giữa hai nước. Giao lưu nhân dân giữa hai nước là rất quan trọng, sau dịch COVID-19 được kiểm soát, khách du lịch của Hàn Quốc đã trở lại Đà Nẵng nhiều. Năm 2023, khách du lịch Hàn Quốc sẽ đến Đà Nẵng nhiều hơn so với các năm trước. Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng Kang Boo Sung sẽ quảng bá các hình ảnh du lịch của thành phố đến người dân Hàn Quốc thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Kang Boo Sung mong muốn tăng cường giao lưu văn hóa Hàn Quốc và Việt Nam để hai bên hiểu nhau hơn nữa. Trong năm nay, lễ hội Việt - Hàn sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng. Ông mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm phối hợp tổ chức, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng.

Ông Kang Boo Sung mong muốn thúc đẩy phát triển sâu rộng về hợp tác kinh tế, đây chính là trọng tâm hai bên cần hướng đến. Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ nỗ lực để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào thành phố.  

Trong chiều 13/1, ông Kang Boo Sung đã đến chào xã giao Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố. Tại các nơi đến thăm, ông Kang Boo Sung đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bài và ảnh: Trần Lê Lâm (TTXVN)
Đại sứ quán Lào tại Pháp chúc mừng Tết cổ truyền
Đại sứ quán Lào tại Pháp chúc mừng Tết cổ truyền

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, đoàn Đại sứ quán Lào tại Pháp do Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth ngày 12/1 dẫn đầu đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam để chúc Tết Nguyên đán Quý Mão. Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và Đại sứ, Đại điện thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Lê Thị Hồng Vân đã tiếp đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN