Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế - xã hội đa ngành, đa lĩnh vực

Những ngày này, thành phố Đà Nẵng đang được trang trí rực rỡ cờ hoa để chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tự tin, quyết tâm đưa thành phố “cất cánh” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chú thích ảnh
Thành phố Đà Nẵng bên bờ sông Hàn. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Vượt khó vươn lên

Từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng cũ đã gặp nhiều khó khăn, thách thức khi vừa phải phòng, chống COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, bản lĩnh, sáng tạo, vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham mưu Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, tạo thuận lợi và động lực tăng trưởng mới; nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 2 Đảng bộ.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã vươn lên phát triển mạnh mẽ trên mọi mặt. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào nền nếp. Kinh tế phục hồi nhanh sau COVID-19. Giai đoạn 2020 - 2025, tăng trưởng GRDP bình quân của thành phố đạt 6,82%/năm (tỉnh Quảng Nam đạt 4,6%/năm). Tính chung hai địa phương đạt 5,8%/năm...

Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương. Ngoài ra, thành phố đã quyết liệt ban hành, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực và nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân...

Khai thác tối đa nguồn lực sau hợp nhất

Việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam cũ và thành phố Đà Nẵng cũ đã tạo điều kiện để tích hợp, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh của vùng đất giàu bản sắc và truyền thống này. Với diện tích hơn 11.800 km2, dân số hơn 3 triệu người, Đà Nẵng có đủ điều kiện để phát triển thành trung tâm kinh tế - xã hội đa ngành, đa lĩnh vực ở miền Trung và cả nước. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người ước đạt 7.800 - 8.000 USD/người.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, thành phố tiếp tục rà soát, khớp nối quy hoạch 2 địa phương cũ, đảm bảo phát triển đồng bộ, hài hòa. Trong đó, vùng Đông định hướng phát triển trở thành chuỗi đô thị chức năng, trung tâm tài chính, du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao... Vùng Tây định hướng phát triển thành vùng nguyên liệu lâm sản và dược liệu quốc gia, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khai thác thủy điện, khoáng sản và du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…

Thành phố tiếp tục thúc đẩy các ngành kinh tế trụ cột và kinh tế số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng tầm môi trường đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp gắn với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trước mắt, địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai 5 dự án quan trọng cần ưu tiên triển khai trong năm 2025 thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, chuyển đổi số.

Chú thích ảnh
Mỹ Sơn là điểm đến không thể thiếu trong hành trình khám phá văn hóa, lịch sử Việt Nam của du khách. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Đà Nẵng phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, gắn với bất động sản nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế; bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới, quốc gia. Cụ thể, thành phố đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà; chuyển đổi cảng Tiên Sa sau năm 2030 thành cảng du lịch; xây dựng trung tâm vui chơi giải trí, mua sắm tầm cỡ quốc tế... Thành phố phát huy tối đa giá trị di sản văn hóa thế giới là Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn… Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục phát triển dịch vụ logistics, hình thành khu Thương mại tự do, khu phi thuế quan, phát triển hệ thống các cảng hàng không, cảng biển gắn với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang kết nối hàng hóa với Lào, Thái Lan.

Thành phố xác định phát triển kinh tế tư nhân là chiến lược, chính sách lâu dài, tạo động lực phát triển quan trọng nhất theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đà Nẵng tập trung thu hút các tập đoàn kinh tế tư nhân, dự án ODA, FDI, dự án đầu tư trong nước có quy mô lớn, nhà đầu tư tiềm lực, thương hiệu mạnh về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin…

Cực tăng trưởng mang tầm vóc quốc tế

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Đảng bộ thành phố định hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng - an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên…

Về Khu Thương mại tự do, thành phố đang tiếp tục xây dựng hồ sơ đề xuất các chính sách mới ngoài các chính sách quy định tại Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội "Về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng"; triển khai điều chỉnh quy hoạch các cấp, thủ tục liên quan về đất đai; nghiên cứu khảo sát, đề xuất mở rộng, điều chỉnh ranh giới Khu Thương mại tự do Đà Nẵng (khu vực trong sân bay Quốc tế Đà Nẵng, khu Kinh tế mở Chu Lai…).

Về Trung tâm tài chính quốc tế, Đà Nẵng đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính thành phố Đà Nẵng; lập Hội đồng tư vấn Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Ban Trù bị cơ quan quản lý, điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng. Mặt khác, thành phố đã và đang tập trung bố trí nguồn nhân lực, chủ động xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; có cơ chế tài chính để tuyển dụng nhân sự từ châu Âu, Singapore, Dubai, Hoa Kỳ…

Chú thích ảnh
Hoạt động sản xuất tại nhà máy Trung Nam EMS (khu Công nghệ cao Đà Nẵng). Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Thành phố chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng và xúc tiến đầu tư; trong đó, tòa nhà 22 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2 với diện tích sàn xây dựng hơn 27.000 m2 dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm 2025. Thành phố đang tiếp tục xúc tiến Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn Rikkei Soft, Trung tâm dữ liệu Tập đoàn Viettel để phục vụ hoạt động tài chính số và công nghệ tài chính.

Về lâu dài, thành phố sẽ chuyển đổi Khu công nghiệp Đà Nẵng thành một đô thị, trung tâm kinh tế mới với diện tích hơn 62 ha. Đặc biệt, Đà Nẵng đang nghiên cứu Đề án hình thành khu đô thị động lực quốc gia tại vịnh Đà Nẵng với quy mô gần 1.500 ha; trong đó bố trí khoảng 282 ha để phát triển tài chính thương mại, tài chính số kết nối phát triển với Khu Công nghệ cao, Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Địa phương đang xúc tiến ký kết hợp tác với 16 đối tác quốc tế để triển khai kế hoạch phát triển một số lĩnh vực tài chính chuyên biệt...

Đảng bộ thành phố quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trở lên giai đoạn 2026 - 2030, hình thành các động lực tăng trưởng mới, trụ cột kinh tế chiến lược, tạo ra một hệ sinh thái tích hợp và có sức lan tỏa, như Trung tâm tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do…

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng, trong tương lai, Đà Nẵng không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mà còn trở thành cực tăng trưởng chiến lược trong hệ sinh thái kinh tế quốc gia và quốc tế; là trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo và công nghệ tầm cỡ khu vực trong thời gian tới.

Trần Tĩnh - Quốc Dũng (TTXVN)
Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Đà Nẵng khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), ngày 19/8, tại phường Điện Bàn Bắc, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công khu tái định cư Điện Bàn Bắc phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN