Đà Nẵng bắn pháo hoa tại ba điểm đón Giao thừa Tết Quý Mão

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo đó, thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ ngày 22/1/2023; tại ba điểm gồm: Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (giáp ranh giữa các quận Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn); Khu đất thuộc dự án Phương Trang (đối diện về phía Đông Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu) và Khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang. 

Pháo hoa sẽ được bắn theo phương pháp trình diễn pháo hoa nghệ thuật (không nhạc nền); sử dụng hệ thống bắn FireOne và sử dụng các loại pháo hoa nổ tầm cao, tầm thấp pháo hiệu ứng đặc biệt. Kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra bắn pháo hoa. Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa được triển khai từ ngày 4 - 21/1/2023.

Việc bắn pháo hoa nhằm tạo không khí vui tươi, chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân trong dịp năm mới; đồng thời phải bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thành phố. Qua đó, tạo ấn tượng tốt đẹp để lan tỏa, quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.

Trần Lê Lâm (TTXVN)
Hà Nội: Học sinh nghỉ 8 ngày dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Hà Nội: Học sinh nghỉ 8 ngày dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT và học viên trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội được nghỉ Tết 8 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN