Những ngày này, thành phố Đà Nẵng đang được trang trí rực rỡ cờ hoa để chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng tự tin, quyết tâm đưa thành phố “cất cánh” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sáng 29/8, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã triển khai thử nghiệm sử dụng flycam (thiết bị bay quay video được điều khiển từ xa) để ghi hình, kiểm soát người dân chấp hành phòng, chống dịch tại các ngõ hẻm.
Chiều 28/8, tại cuộc họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng cần ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân “vùng xanh”.
Ngày 28/8, theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, Sở vừa ban hành thông báo hướng dẫn đến UBND các quận, huyện, phường, xã triển khai kiểm soát vào, ra qua quét QRCode khai báo y tế điện tử tại các khu dân cư.
Sáng 28/8, Công an thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai 30 điểm bán hàng trên container đông lạnh. Đây là hình thức bán hàng do Công an thành phố khởi xướng, vận hành, góp phần giảm tải áp lực cung ứng thực phẩm cho người dân trong thời gian thành phố giãn cách xã hội.
“Phải giảm bớt áp lực trong việc điều trị các bệnh nhân nặng. Nếu để xảy ra tình trạng quá tải, thành phố sẽ khó kiểm soát dịch bệnh”. Đây là yêu cầu của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng tại cuộc họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố diễn ra ngày 27/8.
Ngày 26/8, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành thông báo số 446/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh trong cuộc họp bàn khôi phục hoạt động của các chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa tại các khu dân cư.
Ngày 25/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đã có công văn số 3967/SYT-NVY về việc điều chuyển nhóm đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19 gửi Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng.
Ngày 25/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch để thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 đối với toàn bộ người trên phương tiện vào thành phố. Theo đó, Đà Nẵng đã thành lập thêm 2 chốt mới phục vụ xét nghiệm nhanh COVID-19, bên cạnh 3 chốt cũ đã hoạt động từ trước.
Trưa 21/8, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định 2836/QĐ-UBND về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 của Chủ tịch UBND thành phố trên toàn địa bàn thành phố từ 8 giờ ngày 23/8 đến 8 giờ ngày 26/8.
Chiều 20/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch thành phố Đà Nẵng họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
Ngày 20/8, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản số 2828/QĐ-UBND về việc quyết định hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn do thành phố thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Trong 12 ngày (từ ngày 4 đến 15/8), Chương trình “Bếp cơm 0 đồng Chữ thập đỏ Đà Nẵng” đã nấu tặng hơn 6.650 suất ăn, 16 tấn rau củ quả cho 2.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các phường cách ly y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng).
Ngày 19/8, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị ngành y tế chủ trì phân tích số liệu trong đợt lấy mẫu xét nghiệm lần 1, nhằm xác định đúng khu vực có nguy cơ cao, để thực hiện phong tỏa, cách ly y tế đúng phạm vi.
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về việc tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch liên ngành cửa ngõ ra, vào thành phố.
Ngày 18/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng thông tin, Sở vừa ban hành công văn đề nghị các đơn vị khám chữa bệnh thông báo số điện thoại để người dân biết liên hệ hỗ trợ, tư vấn, đặt lịch khám và triển khai phần mềm Doctor4U hỗ trợ khám miễn phí cho người dân trong giai đoạn dịch COVID-19.
Nhằm đánh giá tình hình và sớm kiểm soát dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 2788/QĐ-UBND dừng mọi hoạt động và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 16/8. Chính quyền Đà Nẵng sẽ tận dụng "bảy ngày vàng" này để lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, với cách thức tổ chức khoa học, lấy mẫu đúng đối tượng, không để sót hộ gia đình nào.
Chiều 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng tổ chức cuộc họp bàn về các biện pháp phòng, chống dịch.
Chiều 15/8, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.
Trong 7 ngày, lực lượng y tế sẽ được huy động để tập trung lấy mẫu tất cả các đại diện hộ gia đình với quy mô toàn thành phố; mục tiêu là không để sót hộ gia đình nào. Việc lấy mẫu sẽ được tổ chức theo từng tổ dân phố, chia thành 2 đợt từ ngày 16 - 18 và từ ngày 19 - 21, cách 3 ngày xét nghiệm 1 lần.
Bộ Công Thương cho biết, báo cáo của một số doanh nghiệp phân phối trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nêu rõ, các đơn vị đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu để cung cấp trong 20 ngày đến 1 tháng nên hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trong giai đoạn thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội là 1 tuần theo kế hoạch.