Trụ điện có dây điện, cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt và sát nhà người dân, nguy cơ cháy lan rất cao khi xảy ra sự cố.
Thực tế đã xảy ra những vụ cháy liên quan đến chạm, chập các loại dây giăng mắc trên cột điện, gây cháy lan và làm thiệt hại tài sản của người dân.
Rạng sáng 19/5 đã xảy ra vụ cháy đường dây điện và cáp viễn thông tại khu vực cầu An Cư (xã Hội Cư). Trước đó, trên đường ĐT-848 thuộc địa bàn xã Mỹ An Hưng cũng đã xảy ra vụ cháy “mạng nhện” các loại dây cáp treo cột điện, làm đứt một số dây dẫn, cáp viễn thông của nhiều nhà mạng. May mắn là 2 vụ cháy được phát hiện sớm và dập tắt kịp thời nên không cháy lan. Tuy nhiên, vụ cháy đường dây điện trên đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Ngự đã làm 1 người bị thương nhẹ; gây thiệt hại 4 căn nhà và một số tài sản trong nhà của người dân, do ngọn lửa nhanh chóng lan theo đường dây truyền tải dài hàng trăm mét, làm đứt nhiều đoạn dây rơi xuống nhà người dân và gây cháy lan.
Tại phường Sa Đéc, trên một số tuyến đường ở khu vực Chợ Sa Đéc, những “búi” dây điện, dây cáp viễn thông, cáp internet... giăng mắc chằng chịt vào cột điện. Người dân rất bất an trước nguy cơ cháy lan nếu xảy ra sự cố cháy trụ điện.
Anh Huỳnh Văn Hoàng (ở phường Sa Đéc) chia sẻ, các loại dây cáp treo chằng chịt trên trụ điện và chim đến làm tổ ở đây. Thời tiết nắng nóng, anh rất lo các dây chạm, chập gây cháy cộng với tổ chim dễ bắt lửa, khiến ngọn lửa bùng phát nhanh hơn. Anh mong cơ quan chức năng kiểm tra, thu gom gọn gàng, phòng khi xảy ra sự cố cháy thì hạn chế cháy lan sang nhà người dân.
Đáng lo ngại hơn, nhiều cột điện mang đầy dây diện, dây cáp lại ngay sát nhà người dân. Các dây dẫn điện, cáp viễn thông được treo ngang cây xanh, đi qua mái nhà, chạy dọc theo biển hiệu quảng cáo… Khi thời tiết hanh khô hay sắp bước vào mùa mưa dông, hệ thống “mạng nhện” này tiềm ẩn nguy cơ chập cháy do hiện tượng quá tải hoặc ma sát, rò rỉ điện. Trong trường hợp xảy ra chạm, chập dẫn đến cháy, nếu không phát hiện và xử lý kịp thời rất dễ dẫn tới cháy lan theo đường dây đến nhà của người dân.
Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 7 vụ cháy có liên quan đến dây điện và cáp viễn thông giăng mắc trên trụ điện, gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng. Theo Thượng tá Đinh Trọng Đạo, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Tháp), việc cháy hệ thống dây dẫn điện và cáp viễn thông có thể do hệ thống dây cáp, dây dẫn điện không thường xuyên được bảo trì, không sắp xếp gọn gàng. Bên cạnh đó, cũng có một số vụ cháy do người dân đốt rác dưới đường dây điện, rồi cháy lan đến dây dẫn điện và cáp viễn thông.
Dây điện, cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt trên một trụ điện tại phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ tương tự xảy ra, đặc biệt là trong giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tự ý kéo, nối dây điện sinh hoạt chung với các tuyến cáp viễn thông hoặc để dây điện cọ xát trực tiếp vào mái tôn, ban công, kết cấu sắt của nhà ở. Cùng với đó, người dân không dựng biển hiệu, biển quảng cáo che lấp hoặc vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây điện và cáp viễn thông; không đốt rác, đốt vàng mã trực tiếp dưới các cột điện, bó cáp treo. Người dân trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và cần có kỹ năng xử lý cơ bản khi phát hiện đám cháy; thông báo ngay cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy qua số 114 hoặc Công an nơi gần nhất.
Ngành điện lực và các nhà mạng cũng đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ cháy, nổ. Ông Võ Hoàng Lâm, Giám đốc Trung tâm viễn thông Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã và đang tiến hành rà soát, thu hồi một số tuyến cáp không còn sử dụng, bó gọn và chỉnh trang lại hệ thống cáp treo ở các khu vực đô thị đông dân cư nhằm giảm rủi ro cháy, nổ và đảm bảo mỹ quan đô thị. Cùng với đó, đơn vị tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhất là trong thời điểm nắng nóng nhằm kịp thời phát hiện các điểm có nguy cơ cháy để xử lý kịp thời.
Ngành điện lực thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống lưới điện, các loại cáp viễn thông đi trên trụ điện, nhất là tại các khu đô thị, khu dân cư đông người, trường học, chợ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Qua đó, ngành kịp thời phát hiện và kiến nghị các doanh nghiệp viễn thông tháo gỡ, khắc phục ngay những vị trí dây cáp bị hạ thấp, chằng chịt, chồng chéo với đường dây điện hoặc không còn sử dụng, không đảm bảo mỹ quan và an toàn về phòng, chống cháy, nổ. Ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện sử dụng điện an toàn đến khách hàng.
Nguy cơ cháy, nổ luôn rình rập trong đời sống hằng ngày và việc cháy lan từ các trụ điện cũng là một trong những nguyên nhân. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện, dây cáp viễn thông cần được lực lượng chức năng và doanh nghiệp thực hiện quyết liệt bằng việc khảo sát, chấn chỉnh và sớm tháo gỡ những “mạng nhện” tồn tại nhiều năm qua để phòng ,tránh cháy, nổ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.