'Khoác áo mới' cho Hải đăng Cù Lao Xanh

Hải đăng Cù Lao Xanh (Bình Định) vừa được sơn lại toàn bộ bằng sơn Dulux Weathershield, nhằm giúp cho công trình có thể chống chọi với mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt.  

Đây là ngọn hải đăng thứ ba (trước đó là Hải đăng Đại Lãnh và Hải đăng Vũng Tàu) được AkzoNobel, Tập đoàn hàng đầu thế giới về sơn và chất phủ, đồng thời là nhà sản xuất chính của thương hiệu sơn Dulux, tài trợ sơn lại, nhằm góp phần bảo vệ những công trình lịch sử đầy ý nghĩa đến sự phát triển của cộng đồng.

Hải đăng Cù Lao Xanh là một trong những ngọn hải đăng được xây dựng sớm nhất và hiện đại nhất Việt Nam. Năm 1890, từ sự kiện một chiếc tàu thủy bị chìm vì đâm phải đá ngầm thuộc khu vực biển Quy Nhơn, người Pháp đã quyết định xây dựng ở Cù Lao Xanh một ngọn hải đăng, đặt tên là Poulo Gambir. 

Chú thích ảnh

Ngọn hải đăng được xây dựng theo kiến trúc thời Pháp thuộc, toàn bộ kiến trúc được xây bằng đá tảng lớn, tường dày hơn 1m. Kết cấu của hải đăng gồm 4 phần chính, phân bổ hài hòa, hợp lý. Tính từ chân tháp lên đỉnh, hải đăng Cù Lao Xanh cao 19 m. Phần chân tháp gồm 32 bậc thang được xây bằng gạch vồ; phần thân tháp hình trụ, bên trong có một cầu thang lượn hình xoắn ốc 58 bậc. 

Ngọn Hải đăng sừng sững hiên ngang là biểu tượng đẹp nhất cho tinh thần của người dân Cù Lao Xanh quanh năm sống chung với sóng gió biển khơi. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Hải đăng vẫn luôn sáng đèn giúp việc định vị của tàu thuyền đánh bắt trên biển Bình Định và khu vực biển lân cận của Nam miền Trung. Vì vậy, ngọn hải đăng còn được gọi là đôi “mắt thần” của biển. Ngoài ra, hải đăng còn có mục đích quan trọng là xác định chủ quyền đất nước. Ðêm đêm, từ bờ biển Quy Nhơn, phóng tầm mắt ra khơi xa, du khách có thể thấy ngọn hải đăng như ẩn, như hiện, vừa huyền diệu, vừa bí ẩn giữa hàng trăm đốm sáng lung linh tựa hoa đăng… Còn ban ngày, nếu đứng từ đỉnh ngọn Hải đăng, có thể nhìn bao quát toàn bộ không gian làng chài đang nằm yên bình dọc theo eo biển. Phóng tầm mắt ra xa là không gian bao la xanh ngắt của biển trời quê hương…

Đặc biệt, vào ngày 22/11/2014, Hải đăng Cù Lao Xanh đã vinh dự được Tổ chức Kỷ lục gia Việt Nam bình chọn là Top 5 ngọn hải đăng trên 100 tuổi nổi tiếng nhất.

Dự án sơn lại Hải đăng Cù Lao Xanh được khởi công vào đầu tháng 10/2022, 11.168 lít sơn Dulux Weathershield đã được sử dụng để “khoác áo mới” cho toàn bộ Hải đăng. Sau quá trình thi công nhiều vất vả, ngọn hải đăng đã được tiếp thêm sức mạnh và mang trên mình “chiếc áo bảo vệ vững chắc” trong mọi thời tiết khắc nghiệt.

Chú thích ảnh
Hải đăng Cù Lao Xanh khoác trên mình “chiếc áo mới” để sẵn sàng
chống chọi với thời tiết khắc nghiệt của miền biển.

  Bà Nguyễn My Lan, Tổng Giám đốc công ty Sơn trang trí AkzoNobel Việt Nam chia sẻ:  “Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được góp sức mình bảo vệ những ngọn hải đăng Việt Nam – bạn đồng hành của những ngư dân. Nhìn thấy hải đăng là nhìn thấy nhà, để viết tiếp câu chuyện của Hải đăng Đại Lãnh và Hải đăng Vũng Tàu, “ngôi nhà” Cù Lao Xanh đã được Dulux Weathershield khoác cho một tấm áo bảo vệ tối ưu nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên bản. Với những tính năng ưu việt của mình cùng sự thành công của hai dự án bảo vệ hải đăng trước đó, Dulux Weathershield sẽ tiếp tục giúp Hải đăng Cù Lao Xanh chống lại điều kiện khí hậu biển khắc nghiệt, giữ được vẻ đẹp bền vững, trường tồn với thời gian”.

Tiếp nối những năm trước, nhân dịp này, AkzoNobel cũng giới thiệu một đoạn phim ngắn vô cùng ý nghĩa với tiêu đề “Mắt Biển”. Đoạn phim là câu chuyện xúc động về mối quan hệ, sự gắn bó giữa những người đi biển và ngọn hải đăng.

MH
Khám phá ngọn hải đăng Alexandria thắp sáng nghìn năm
Khám phá ngọn hải đăng Alexandria thắp sáng nghìn năm

Là một trong 7 kỳ quan của thế giới cổ đại, ngọn hải đăng Alexandria sừng sững nghìn năm chiếu ánh sáng dẫn đường an toàn cho các con tàu vào bến cảng Ai Cập trong nhiều thế kỷ, biến thành phố cảng này thành trung tâm thương mại Địa Trung Hải trong thế giới cổ đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN