Ronaldinho giải nghệ - Chia tay số 10 tài năng

Huyền thoại một thời của Barcelona, đội tuyển Brazil và thế giới Ronaldinho - một trong những ngôi sao xuất chúng nhất của làng túc cầu- đã tuyên bố giã từ sân cỏ ở tuổi 37 sau 20 năm thi đấu đỉnh cao.

Ronaldinho chính thức chia tay sân cỏ.

Thông tin này đã được anh trai, đồng thời cũng là người đại diện của Ronaldinho, Roberto Assis xác nhận trước giới truyền thông: “Ronaldinho đã chính thức dừng lại, sự nghiệp của anh ấy đã kết thúc. Chúng tôi sẽ làm nhiều sự kiện lớn ở Brazil, châu Âu, châu Á, và tất nhiên, chúng tôi cũng đang sắp xếp một trận đấu với đội tuyển Brazil".

Tiền vệ sinh 37 tuổi đã không chơi cho đội bóng chuyên nghiệp nào sau khi chia tay Fluminense năm 2015. Trong thời gian qua, ngôi sao Brazil thường xuyên tham dự các sự kiện bóng đá biểu diễn, các trận giao hữu giữa các huyền thoại. Ronaldinho từng tiết lộ: “Tôi sẽ tạm biệt bóng đá vào năm tới. Có lẽ tôi sẽ chơi một vài trận chia tay với các đội bóng từng thi đấu trong sự nghiệp. Tôi sẽ nghĩ về điều này sớm”.

Quãng thời gian khoác áo Barcelona là đỉnh cao của sự nghiệp của Rô "vẩu".

Nhắc tới Ronaldinho, người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới không ai không ngả mũ kính phục tài năng thiên bẩm của anh. Nổi tiếng với kỹ thuật siêu đẳng, sự tinh quái, khả năng rê dắt bóng, chuyền bóng không cần nhìn và đá phạt trực tiếp, Ronaldinho được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình. Sau Pele, "Ro vẩu" được chọn là "số 10" vĩ đại nhất của Brazil, xếp trên cả những “siêu nhân” xứ samba như Rivaldo, Zico, Kaka hay Neymar.

Siêu sao Brazil như một vị vua về khả năng rê dắt bóng. Anh chơi như thể đang nhảy múa với trái bóng và đó có lẽ là lý do lớn nhất mà anh được ngưỡng mộ trên toàn thế giới. Ronaldinho cũng được xem là người truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Đôi chân ma thuật của Rô "vẩu" luôn khiến đối thủ phải khốn khổ.

Trong suốt thời gian chơi bóng chuyên nghiệp, Ronaldinho đã kinh qua cả thảy 8 CLB, từ Gremio, PSG, Barcelona, Milan cho tới Fluminense. Quãng thời gian đáng nhớ nhất chắc chắn là ở 5 mùa bóng cống hiến cho Barca - nơi Ronaldinho đoạt cú đúp La Liga (2004/2005, 2005/2006), 2 Siêu cúp Tây Ban Nha (2005, 2006) và 1 Champions League 2005/2006. Cũng trong màu áo Barcelona, Ronaldinho đã đoạt 2 giải thưởng cá nhân cao quý: Quả bóng vàng châu Âu (2005) và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (2004, 2005). Có thể nói, thời ở Barcelona, Ro “vẩu” đã biến sân bóng thành vũ đài của riêng mình và trình diễn thứ nghệ thuật đỉnh cao và cũng rất “hoang dại” trong sự say đắm của hàng triệu khán giả toàn cầu.

Ronaldinho là số 10 xuất sắc của Brazil.

Ở cấp độ ĐTQG, Ronaldinho đã có tổng cộng 97 lần khoác áo đội tuyển Brazil, ghi 33 bàn thắng. Anh cùng đội tuyển xứ Samba đăng quang Copa America 1999 trước khi lên đỉnh thế giới năm 2002.

Người hâm mộ trái bóng tròn thực sự tiếc nuối khi từ nay sẽ không còn được thấy đôi chân ma thuật của Rô "vẩu" nhảy múa trên sân.

Tên đầy đủ: Ronaldo de Assis Moreira

Ngày sinh: 21/3/1980

Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil

Vị trí: Tiền vệ tấn công


Bảng danh hiệu cá nhân

Quả bóng Vàng FIFA Confederations Cup: 1999

Giày vàng FIFA Confederations Cup: 1999

FIFA World Cup All-Star Team: 2002

La Liga Ibero-American Player of the Year: 2004

uả bóng Đồng FIFA Confederations Cup: 2005

Cầu thủ hay nhất thế giới theo World Soccer: 2004, 2005

Cẩu thủ bóng đá hay nhất FIFA: 2004, 2005

Quả bóng Vàng: 2005

Đội hình tiêu biểu UEFA: 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006

Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới theo FIFPro: 2005

Đội hình tiêu biểu thế giới FIFPro: 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

Bàn chân Vàng: 2009


Minh Đăng/Báo Tin tức
Bất ngờ kế hoạch về hưu của Cristiano Ronaldo
Bất ngờ kế hoạch về hưu của Cristiano Ronaldo

Trong một phần trả lời phỏng vấn gần đây, Cristiano Ronaldo đã tiết lộ về kế hoạch sự nghiệp sau khi giải nghệ bóng đá.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN