Nhật Bản phát hành thêm 9 đồng xu kỷ niệm Olympic Tokyo 2020

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Bộ Tài chính nước này sẽ tiếp tục phát hành 9 loại đồng xu kỷ niệm Olympic Tokyo 2020 kể từ ngày 4/11.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Olympic Tokyo 2020 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 15/3/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Bộ Tài chính Nhật Bản đã lên kế hoạch phát hành 37 loại đồng xu kỷ niệm Olympic và Pralympic Tokyo 2020. Đến thời điểm này đã có 28 loại đồng xu kỷ niệm được phát hành. Chín đồng xu kỷ niệm còn lại dự kiến được phát hành vào đầu tháng 7, song do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bộ trên đã quyết định lùi thời điểm phát hành sang tháng 11.

Chín loại đồng xu kỷ niệm mới phát hành bao gồm 2 loại đồng xu mệnh giá 500 yen in hình ảnh lôi thần và phong thần trong bức bình phong quốc bảo của Nhật Bản, 7 loại đồng xu mệnh giá 100 yen in hình các bộ môn thi đấu và linh vật của Thế vận hội. Mỗi loại đồng xu kỷ niệm sẽ được Bộ Tài chính Nhật Bản phát hành 4 triệu đơn vị. Người dân Nhật Bản và du khách nước ngoài có thể đổi các đồng xu này tại quầy giao dịch của các tổ chức tài chính trên toàn nước Nhật.

Trước đó, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cũng thông báo tổ chức triển lãm ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 từ ngày 7/11 tại thành phố Kanazawa thuộc tỉnh Ishikawa và kết thúc ngày 16/3/2021 tại thị trấn Sumita thuộc tỉnh Iwate. Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 sẽ đi qua 14 tỉnh thành phố, với tổng số 73 đơn vị hành chính và được triển lãm tại mỗi địa phương khoảng 1 ngày. Lễ rước đuốc Olympic Tokyo 2020 kéo dài 121 ngày sẽ chính thức bắt đầu ngày 25/3/2021 từ tỉnh Fukushima và lần lượt đi qua tất cả các tỉnh, thành phố của Nhật Bản.

Theo kế hoạch ban đầu, Olympic Tokyo 2020 chính thức diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 24/7-9/8 với 33 môn thể thao. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát trên thế giới, Olympic Tokyo 2020 đã bị lùi tổ chức lại một năm và sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 8/8/2021, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9/2021.

Đức Thịnh (TTXVN)
Nhật Bản cắt giảm 30 tỷ yen kinh phí tổ chức Olympic Tokyo 2020
Nhật Bản cắt giảm 30 tỷ yen kinh phí tổ chức Olympic Tokyo 2020

Ngày 7/10, Ban tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralymlic Tokyo 2020 Nhật Bản đã công bố báo cáo tính toán sơ bộ cho biết sẽ cắt giảm khoảng 30 tỷ yen (2,8 tỷ USD) kinh phí, nhằm thực hiện mục tiêu thu gọn quy mô tổ chức Thế vận hội 2020 đã được lùi sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN