Bóng Telstar 18 dùng cho World Cup liên tiếp gặp sự cố xì hơi

Adidas đã tốn hàng triệu đô la suốt 3 năm để làm ra mẫu bóng Telstar 18 được coi là hoàn hảo nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, quả bóng này đang khiến dư luận nghi ngờ về chất lượng khi có đến 3 lần bóng xì hơi, trong đó 2 lần khiến trận đấu phải tạm dừng.

FIFA khẳng định vẫn rất tự tin với quả bóng chính thức Telstar 18 của World Cup.

Bóng Telstar 18 đã hai lần xì hơi trong trận Pháp-Australia và một lần nữa trong trận Uruguay-Saudi Arabia.

Mặc dù những lần dừng giữa trận này không làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu nhưng cũng phần nào giảm hứng thú cho người hâm mộ xem.

Trong một tuyên bố chính thức, FIFA khẳng định: “Mẫu bóng Telstar 18 đã được thử nghiệm tại mọi châu lục, mọi điều kiện khí hậu với hơn 600 cầu thủ chuyên nghiệp và hơn 30 câu lạc bộ cùng liên đoàn bóng đá top đầu. Chúng tôi rất tự tin về quả bóng này và mong đợi được thấy quả bóng suốt giải đấu”.

Mẫu bóng dành cho World Cup năm nay có tên là Telstar 18, được Adidas thiết kế dựa trên nguyên mẫu của năm 1970. Điểm đặc biệt là trái bóng được tích hợp con chip NFC (Near-Field Communications - là công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn), nhằm đảm bảo tính công bằng cao nhất cho giải đấu.

Adidas từng tiết lộ quả bóng này có thể giảm sự nguy hiểm từ những cú sút phạt của Cristiano Ronaldo vì thiết kế của nó làm giảm độ xoáy và độ liệng từ cú sút.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
World Cup 2018: CĐV sốc vì hành vi nổi nóng, thái độ thiếu fair-play của Messi
World Cup 2018: CĐV sốc vì hành vi nổi nóng, thái độ thiếu fair-play của Messi

Trong trận thảm bại của Argentina trước Croatia, khi sự ức chế bùng phát thành cơn giận dữ, Messi đã không thể kiểm soát hành vi của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN