Yêu bản thân, cô gái Ấn Độ kết hôn với... chính mình

Cô gái trẻ cho biết hành động này để thể hiện tình yêu với bản thân và sự chấp nhận bản thân.

Chú thích ảnh
Cô Kshama Bindu sẽ tổ chức hôn lễ với chính mình trong tháng 6. Ảnh: Instagram của nhân vật

Theo kênh truyền hình RT, cô Kshama Bindu (24 tuổi) sống tại Vadodara (Ấn Độ) tuyên bố cô đang lên kế hoạch kết hôn trong tháng này. Tuy nhiên, chú rể không là ai khác ngoài chính bản thân cô.

Dẫn bài viết trên tờ Times of India, kênh RT đưa tin đám cưới sẽ bao gồm tất cả yếu tố truyền thống mang đậm nét văn hóa của Ấn Độ, như nghi thức Saat Phere hay Sindoor - đóng dấu triệu xác nhận một người phụ nữ khi kết hôn. Điểm duy nhất không có trong lễ cưới này là chú rể.

“Tôi chưa bao giờ muốn kết hôn. Nhưng tôi muốn trở thành cô dâu. Nên tôi tự kết hôn với bản thân”, cô gái trẻ đang làm việc cho một công ty tư nhân chia sẻ.

Kshama giải thích quyết định cưới chính mình được đưa ra sau khi cô nhận ra mình sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên ở Ấn Độ “nêu gương về tình yêu bản thân”.

“Kết hôn với bản thân là một cam kết chung thủy với chính mình và yêu bản thân vô điều kiện. Đó cũng là một hành động chấp nhận bản thân. Mọi người kết hôn với người họ yêu. Tôi yêu bản thân mình và do đó mà có đám cưới này”, Kshama nói thêm việc cô kết hôn với chính mình là một nỗ lực để chứng tỏ “phụ nữ quan trọng”.

Đám cưới dự kiến ​được tổ chức tại một ngôi chùa ở Gotri vào ngày 11/6. Kshama cho biết cô đã nhận được lời chúc phúc của cha mẹ và cô đã viết năm lời thề mà cô sẽ tự đọc trong buổi lễ. Cô cũng sẽ có kỳ trăng mật tại Goa kéo dài 2 tuần sau đám cưới.

Thuật ngữ “Sologamy” được dành cho hành động kết hôn với bản thân. Phong trào này dần trở nên phổ biến trong thế kỷ 21, đặc biệt là trong nữ giới. Những người ủng hộ phong trào lập luận rằng hành động này khẳng định giá trị của bản thân và dẫn đến cuộc sống hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, hôn nhân vớibaản thân vẫn chưa được pháp luật tại bất kỳ quốc gia nào công nhận và còn khá nhiều thách thức trước khi nó trở thành một chuẩn mực xã hội.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Tiền thách cưới cao cản trở các cặp đôi kết hôn tại Trung Quốc
Tiền thách cưới cao cản trở các cặp đôi kết hôn tại Trung Quốc

Nhiều người đàn ông ở các vùng quê Trung Quốc không thể lấy vợ vì tiền sính lễ nhà gái đưa ra quá cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN