Xương voi ma mút thời kỷ Băng hà quý hiếm được tìm thấy ở Florida 

Hai thợ lặn ở tiểu bang Florida, miền nam nước Mỹ, vừa phát hiện xương voi ma mút từ kỷ Băng hà khi đang lặn ở một khúc sông.

Chú thích ảnh
Xương voi ma mút thời kỷ Băng hà quý hiếm được tìm thấy ở Florida. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik (Nga) dẫn tờ Orlando Sentinel đưa tin hai thợ lặn biển ở Florida đã vô tình phát hiện một bộ xương lớn của voi ma mút có thể từ kỷ Băng hà.

Khi lặn ở con sông Peace, phía tây nam Florida, vào tuần trước, hai nhà cổ sinh vật học nghiệp dư Derek Demeter và Henry Sadler đã phát hiện ra một bộ xương dài 1,2 mét, nặng 23kg của loài voi ma mút Colombia.

"Henry hét lên: Derek, tôi đã tìm thấy điều gì đó rất tuyệt vời”, Demeter kể lại. “Khi tôi nhìn thấy nó, tôi không thể tin được. Tôi đã phủ nhận. Thật sự không thể tin nổi khi tìm thấy bộ xương của voi ma mút", ông nói thêm.

Bộ xương này có thể hàng chục nghìn năm tuổi. Hiện nó được trưng bày trong một lớp học, nơi nhà cổ sinh vật học Sadler đang giảng dạy. "Nó hiện được trưng bày trong lớp học, nơi bọn trẻ có thể nhìn thấy nó, chạm vào nó, cảm nhận nó và thực sự hiểu được lịch sử của thế giới tự nhiên", Sadler nói.

Chú thích ảnh
Xương voi ma mút từ kỷ Băng hà, vừa được tìm thấy trên một con sông ở Florida, Mỹ. Ảnh: Twitter

Voi ma mút Colombia sinh sống ở Bắc Mỹ trong kỷ nguyên Pleistocen, cách đây khoảng 2,6 triệu đến 10.000 năm.

Ngoài xương voi ma mút, hai nhà cổ sinh vật học còn phát hiện ra các bộ phận của một con cá mập đã tuyệt chủng và răng của một con hổ răng kiếm. Những cổ vật này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Florida.

Hải Vân/Báo Tin tức
Nghịch lý tại Ấn Độ: Được nhận vào viện song bệnh nhân COVID-19 đòi xin ra
Nghịch lý tại Ấn Độ: Được nhận vào viện song bệnh nhân COVID-19 đòi xin ra

Không được chăm sóc đầy đủ, điều kiện y tế thiếu thốn tại các cơ sở là những nguyên nhân khiến các bệnh nhân mắc COVID-19 nằm viện mong muốn xin về nhà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN