“Văn hóa vàng” Ấn Độ bất chấp giá cao

Giá vàng cao ngất ngưởng tại Ấn Độ không hề làm nản lòng bà mẹ trẻ Mousumi Rao, người dự định tặng chiếc vòng cổ lấp lánh giá 5.000 USD (khoảng 105 triệu đồng) cho con gái vào ngày cưới. Nhưng đám cưới của con gái Rao còn rất xa vời bởi cô bé mới 12 tuổi. Nhưng theo truyền thống của người Ấn Độ, trong ngày cưới, các cô dâu luôn lộng lẫy với những món đồ trang sức bằng vàng phủ khắp người, vậy nên không bao giờ là quá sớm để gia đình tích trữ nữ trang vàng chuẩn bị cho ngày con gái lấy chồng. Rao cũng không phải là ngoại lệ, cô cho biết đã dành dụm tiền mua vàng tặng cho con gái dịp lên xe hoa.


 

Một cô dâu “vàng” ở Ấn Độ.

 

Vàng gắn chặt với văn hóa Ấn Độ từ hàng nghìn năm nay. Truyền thuyết của người Hindu kể rằng, Brahma, vị thần tạo ra vũ trụ, được sinh ra từ một quả trứng bằng vàng. Tại Ấn Độ, vàng vừa mang tính tín ngưỡng vừa mang tính văn hóa. Các bậc cha mẹ thường tặng vàng cho con gái trong ngày cưới vì đó là biểu tượng của sự phồn thịnh, là tài sản và là yếu tố quan trọng bảo đảm cho tương lai của cô dâu. Nếu như người Mỹ mơ ước được sở hữu một căn nhà thì người Ấn Độ lại mong muốn có thật nhiều vàng. Người Ấn Độ có một câu nói “bất hủ”: “Không vàng, không đám cưới”. Một nửa số vàng được mua mỗi năm là vàng trang sức dành cho các lễ cưới. Hàng năm tại Ấn Độ ước tính có đến 10 triệu đám cưới.


Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu vàng nhiều nhất trên thế giới. Tính riêng trong năm 2012, Ấn Độ đã nhập khẩu 864 tấn vàng, chiếm khoảng 1/5 lượng vàng bán ra trên thế giới. Theo ông Albert Cheng, Giám đốc điều hành Hội đồng Vàng Thế giới, Ấn Độ còn là nơi dự trữ vàng lớn nhất toàn cầu. Ước tính hiện có khoảng 18.000 tấn vàng - trị giá 1.000 tỷ USD, chiếm 1/2 GDP (tổng sản phẩm quốc nội) - được dự trữ tại Ấn Độ.


Trong những năm qua, chính phủ Ấn Độ đã cố gắng hạn chế nhu cầu vàng trong nước, tăng thuế nhập khẩu ba lần trong một năm cho tới mức thuế hiện nay là 6%. Sức mua vàng tại Ấn Độ đã giảm trong 6 tháng đầu năm 2012 nhưng sau đó lại tăng mạnh trong 6 tháng cuối năm. Nhu cầu vàng đặc biệt tăng cao trong tháng 1/2013 bởi người mua và nhà đầu tư đều muốn “tranh thủ” tích lũy vàng trước khi mức giá nhập khẩu mới 6% có hiệu lực vào cuối tháng đó.


Đầu năm 2011, một ounce (0,83 lượng) vàng có giá 1.375 USD trên thị trường thế giới và gần 62.000 rupee Ấn Độ (khoảng 24 triệu đồng). Hiện nay, giá vàng ở Ấn Độ đã tăng lên ngưỡng 90.000 rupee (khoảng 35 triệu đồng). Bất chấp giá vàng leo thang, lượng vàng bán ra vào mùa lễ hội và mùa cưới vẫn tiếp tục tăng mạnh.
Anh Arun Kaigaonkar, kinh doanh đồ trang sức, cho biết: “Mọi người dân Ấn Độ đều có nhu cầu về vàng, đặc biệt là trong mùa cưới, bất kể giá vàng lên cao”. Kaigaonkar cho biết thêm, không chỉ có đồ trang sức mà vàng thỏi và tiền vàng cũng được mua nhiều vì người dân vùng nông thôn có xu hướng tích trữ vàng hơn là gửi tiền vào ngân hàng. “Trước đây, chúng tôi thường mua hàng cân vàng nhưng với mức giá quá cao như hiện nay, chúng tôi sẽ mua vàng với số lượng ít hơn”, bà Jaishri, người thành phố Mumbai, cho biết.


Hà Linh (Theo AP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN