Ukraine sắp tự túc năng lượng, khỏi trông chờ Nga

Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman nhấn mạnh rằng “những phân tích gần đây” cho thấy Ukraine có thể tự túc về nguồn cung khí đốt tự nhiên vào năm 2020.

Một công nhân vận hành đường ống dẫn khí đốt tại một nhà máy ở Lviv, Ukraine. Ảnh: AP

Trong một phát biểu mới đây, Thủ tướng Groysman cho rằng đồng nội tệ hryvnia của nước này có khả năng tăng giá tới 1/3 so với hiện nay nếu Ukraine có thể dừng lệ thuộc vào nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga và tự túc về năng lượng.

Thủ tướng Groysman cho rằng tỷ giá hối đoái giữa đồng nội tệ Ukraine so với USD có thể ở mức 18,5 hryvnia/USD thay cho tỷ giá 26,5 hryvnia/USD hiện nay, nếu Kiev không phải trả nhiều tiền cho việc mua nhiên liệu. Trước khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, đồng hryvnia đứng ở quanh mức 8 hryvnia/USD.

Ukraine vốn lệ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu của Nga trong nhiều thập kỷ. Trong suốt 13 tháng qua, Ukraine không nhập khí đốt từ Nga do quan hệ giữa hai nước này bị "đóng băng" và do những tranh cãi liên quan tới giá cả. Ukraine đã nhập phần lớn khí đốt từ Slovakia, một phần nhỏ còn lại nhập khẩu từ Hungary và Ba Lan.


Nền kinh tế Ukraine đã suy giảm gần 10% trong năm 2016, với sản lượng của các công ty sản xuất thép và hóa chất giảm mạnh. Ukraine đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 3% trong năm 2017.

TTXVN/Tin Tức
Ukraine cho phép bắn máy bay vi phạm biên giới
Ukraine cho phép bắn máy bay vi phạm biên giới

Chính phủ Ukraine đã cho phép quân đội nổ súng vào các thiết bị bay xâm phạm trái phép biên giới của Ukraine hoặc bị nghi có hành vi khủng bố trong không phận nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN