Trung Quốc sẽ trở thành thị trường rượu vang lớn nhất của Chile

Chủ tịch Hiệp hội Rượu vang Chile Claudio Cilveti dự báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường tiêu thụ rượu vang lớn nhất của Chile trong bối cảnh văn hóa ẩm thực của người Trung Quốc đang có sự thay đổi.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Thượng Hải, ông Cilveti cho biết, sau 10 năm có mặt tại Trung Quốc, Chile hiện là nhà cung cấp rượu vang lớn thứ ba của quốc gia này sau Pháp và Australia.

Rượu vang được giới thiệu tại một sự kiện ở Bắc Kinh ngày 14/12/2011. Ảnh minh họa: AFP/ TTXVN


Chỉ riêng tại Thượng Hải đã có 25 công ty đại diện của các hãng rượu vang Chile. Ông Cilveti dự báo chỉ trong một năm rưỡi nữa, Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành thị trường rượu vang lớn nhất của Chile. Hiệp định tự do thương mại giữa Trung Quốc và Chile có hiệu lực từ năm 2016 cũng tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại giữa hai nước tăng trưởng liên tục.

Kim ngạch xuất khẩu rượu vang của Chile sang Trung Quốc hiện đạt 150 triệu USD và dự kiến sẽ lên tới 190 triệu USD trong thời gian tới.

Theo thống kê chính thức, kim ngạch xuất khẩu rượu vang của Chile đạt 1,9 tỷ USD/năm và tạo việc làm cho 15% lực lượng lao động nông nghiệp. Diện tích canh tác nho đạt 130.000 ha với 80 nhà sản xuất rượu vang phục vụ xuất khẩu.
Diệu Hương (P/v TTXVN tại Buenos Aires)
TPP tạo cơ hội cho nông phẩm Chile thâm nhập châu Á
TPP tạo cơ hội cho nông phẩm Chile thâm nhập châu Á

Bộ Ngoại giao Chile ngày 10/11 cho biết hơn 1.600 sản phẩm của nước này có cơ hội xâm nhập thị trường Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam với ưu đãi thuế quan nhờ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN