Trung Quốc: Nhiều đại biểu quốc hội là tỷ phú

Nhật báo "New York Times" (Mỹ) ngày 2/3 đưa tin trong khi các nhà lập pháp trên khắp thế giới thường bị cáo buộc là nằm trong vòng ảnh hưởng của các tỷ phú thì tại Trung Quốc, mọi việc lại khác khi các nhà lập pháp lại là các tỷ phú.

Giám đốc điều hành Huateng Ma của Hãng thương mại điện tử Tecent Holdings, có quy mô lớn thứ 4 thế giới. Ảnh: Reuters.

Trong số 1.271 người giàu có nhất Trung Quốc (theo số liệu của Hurun Report, tổ chức có trụ sở tại Thượng Hải, chuyên thống kê tài sản giới nhà giàu) có tới 203 người là đại biểu quốc hội. Tổng số tài sản của 203 đại biểu này trị giá 463,8 tỷ USD, tương đương với sản lượng kinh tế hàng năm của nước Áo.

So sánh với Mỹ, báo trên cho rằng chỉ 18 đại biểu tỷ phú của Trung Quốc đã có số tài sản bằng tổng cộng tài sản của cả 535 nghị sỹ Quốc hội Mỹ, 9 thành viên của Tòa án Tối cao và Nội các của Tổng thống Mỹ Barack Obama cộng lại.

Người giàu có nhất trong cả 3 ngành lập pháp, tư pháp, hành pháp của Mỹ hiện nay là Hạ nghị sỹ Cộng hòa Darrell Issa của bang Carlifornia mới chỉ tương đương nhân vật giàu có thứ 116 trong số những đại biểu tham gia kỳ họp Lưỡng hội Trung Quốc 2015.

Tính theo tỷ lệ thì sự tương phản giữa hai ngành lập pháp Mỹ và Trung Quốc rõ nét hơn. Con số 203 đại biểu tỷ phú Trung Quốc chiếm 4% trong tổng số hơn 5.200 đại biểu tham dự kỳ họp lưỡng viện quốc hội Mỹ và giá trị tài sản bình quân đầu người của họ là 2,3 tỷ USD.

Trong khi đó, 4% số nghị sỹ giàu có nhất của Quốc hội Mỹ là 22 người và giá trị tài sản bình quân của họ chỉ là 124 triệu USD.



TN

Trung Quốc điều tra con trai  cựu Phó Chủ tịch Quân ủy
Trung Quốc điều tra con trai cựu Phó Chủ tịch Quân ủy

Trung Quốc đã công bố chính thức điều tra 14 sỹ quan cao cấp gồm cả 1 thiếu tướng là con trai của cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Quách Bá Hùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN