'Tiêm mỡ tử thi' – Trào lưu làm đẹp gây tranh cãi tại Mỹ

Ngày càng nhiều người giàu tại Mỹ tìm đến phương pháp được gọi là “tiêm mỡ tử thi” – sử dụng mô mỡ đã qua xử lý từ người hiến tặng đã qua đời – để cải thiện vóc dáng sau khi giảm cân, trong bối cảnh họ không còn đủ mỡ tự thân cho các thủ thuật thẩm mỹ.

Chú thích ảnh
Phương pháp “tiêm mỡ tử thi” đang được một số người tìm đến để làm đầy các vùng cơ thể, cải thiện đường nét và khắc phục những khuyết điểm về hình thể sau khi giảm cân. Ảnh minh hoạ: Mạng xã hội

Theo trang Oddity Central (Anh), phương pháp này thực chất sử dụng “ma trận mô mỡ đồng loài” (allograft adipose matrix), đã được áp dụng hơn một thập kỷ và thương mại hóa dưới dạng sản phẩm thương mại. Vật liệu này có thể được dùng để làm đầy vùng má, cải thiện các vết lõm do cellulite và khắc phục một số khuyết điểm trên cơ thể.

Gần đây, một sản phẩm tương tự mang tên AlloClae, do công ty Tiger Aesthetics phát triển, đang thu hút sự chú ý tại Mỹ. Mô mỡ từ người hiến tặng sẽ được tiệt trùng và tinh lọc để loại bỏ tế bào sống, ADN cùng những thành phần có thể gây phản ứng đào thải. Phần còn lại là cấu trúc giàu collagen và protein, được đưa vào cơ thể để hỗ trợ quá trình hình thành mô mới.

Dù AlloClae đã xuất hiện trên thị trường vài năm, nhu cầu sử dụng sản phẩm này bắt đầu tăng mạnh kể từ khi các loại thuốc giảm cân thuộc nhóm GLP-1, như Ozempic và Mounjaro, trở nên phổ biến. Những loại thuốc này giúp nhiều người giảm cân hiệu quả, nhưng đồng thời cũng khiến một số người mất mỡ ở những vùng không mong muốn như ngực, hông hoặc mông. Đáng nói, sau khi giảm cân, họ có thể không còn đủ mỡ để cấy ghép từ vùng này sang vùng khác nhằm cải thiện vóc dáng.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Melissa Doft ở New York nói: “Những người sử dụng Ozempic hoặc giảm cân bằng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt thường rất gầy và không có đủ mỡ để chuyển sang những vùng khác. Họ muốn chân và bụng thon gọn, nhưng lại muốn vòng một đầy đặn hơn”.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Darren Smith cũng cho biết nhiều bệnh nhân tìm đến để nâng ngực hoặc thực hiện thủ thuật BBL (nâng mông kiểu Brazil) bằng AlloClae là những người đã mất một lượng mỡ đáng kể, có thể ở chính những vùng mà họ không muốn giảm mỡ, sau khi sử dụng Ozempic và các loại thuốc tương tự.

Một số khuyết điểm về hình thể có thể được cải thiện bằng chất làm đầy axit hyaluronic. Tuy nhiên, phương pháp này có thể gây sưng phù hoặc ảnh hưởng đến hệ bạch huyết. Vì vậy, với những người có khả năng tài chính, các sản phẩm như AlloClae và Renuva được xem là một lựa chọn thay thế.

Điểm gây tranh cãi nhất của phương pháp này nằm ở nguồn gốc của mô mỡ. Sở dĩ chúng được gọi là “tiêm mỡ tử thi” bởi vật liệu sử dụng được lấy từ những người hiến tạng đã qua đời. Việc sử dụng loại mô này cho mục đích thẩm mỹ là hợp pháp tại Mỹ.

Dù vậy, nguồn gốc của mô mỡ dường như không khiến nhiều khách hàng giàu có quá bận tâm. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Haideh Hirmand ở New York cho biết: “Tôi từng nghĩ mọi người sẽ cảm thấy rùng mình khi biết điều này, nhưng thực tế số người quan tâm đến nguồn gốc của mô mỡ ít hơn tôi tưởng rất nhiều”.

Theo bà, điều khách hàng quan tâm hơn là sự tiện lợi của phương pháp. Các mũi tiêm gần như không cần gây mê và người thực hiện hầu như không phải trải qua thời gian hồi phục.

Việc sử dụng mô mỡ từ người hiến tạng đã qua đời cho mục đích thẩm mỹ thương mại đã làm dấy lên nhiều tranh luận về đạo đức. Tuy nhiên, những tranh luận này dường như chưa thể làm giảm sức hút của phương pháp.

Với chi phí từ 5.000 đến 45.000 USD, thậm chí theo một số nguồn có thể lên tới 100.000 USD, các phương pháp như AlloClae vẫn ngày càng được ưa chuộng tại Mỹ.

Vân Khánh/Báo Tin tức và Dân tộc
Cô gái trẻ biến dạng khuôn mặt sau thời gian tự tiêm silicon rẻ tiền
Cô gái trẻ biến dạng khuôn mặt sau thời gian tự tiêm silicon rẻ tiền

Một phụ nữ trẻ ở Ba Lan đang gây xôn xao dư luận sau khi tự tiêm silicon không được kiểm định vào mặt trong thời gian dài, khiến ngoại hình trở nên biến dạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN