Thuốc bắc Trung Quốc chứa nguyên liệu bất hợp pháp

Theo tạp chí Tấm gương (Đức), các nhà nghiên cứu Ôxtrâylia đã sử dụng phương pháp phân tích ADN đối với những loại thuốc bắc của Trung Quốc bị tịch thu và phát hiện ra nhiều loại nguyên liệu bất hợp pháp như thảo dược độc hại hoặc một số loài thú quý hiếm đang đe dọa bị diệt chủng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Bài báo dẫn công trình nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Murdoch cho biết, trong khi phân tích 15 loại thuốc bắc của Trung Quốc bị hải quan Ôxtrâylia tịch thu, họ đã phát hiện ra nhiều dược chất từ thảo mộc hoặc động vật không được ghi trên bao bì như quy định.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo vì việc sản xuất các loại thuốc này hầu như không được giám sát, nên người ta có thể trộn thêm nhiều loại chất có độc tố hoặc gây ra dị ứng như corticosteroide. Thông qua việc phân tích ADN, những nhà khoa học đã phát hiện trong 15 loại thuốc bị tịch thu có 68 loại thảo mộc khác nhau, trong đó có chứa axít aristolochia có khả năng gây ung thư. Ngoài ra, trong 9 loại thuốc có dấu vết di truyền của động vật, bên cạnh cừu, dê và bò còn có ADN của loài gấu khoang châu Á và sơn dương Saiga nằm trong sách Đỏ.

Giới nghiên cứu cho rằng phương pháp phân tích này có thể được sử dụng làm bằng chứng trước tòa để buộc tội những người hưởng lợi từ việc buôn bán bất hợp pháp những loài thú nằm trong sách Đỏ và bảo vệ người tiêu dùng trước những tác hại không lường trước được.

Văn Long (P/v TTXVN tại Đức)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN