‘Thần chết” rình rập sau những bức hình tự sướng

Nếu như 2014 là một năm bùng nổ xu hướng chụp ảnh tự sướng “selfie” thì đến năm 2015, phong trào này đã được nâng lên một cấp độ độc đáo, mới lạ nhưng đầy nguy hiểm.

Bức hình của anh Lee Thompson vào tháng 6/2014 trên đỉnh Christ the Redeemer mở đầu phong trào chụp ảnh selfie mạo hiểm.

Mọi người dường như mạo hiểm cả tính mạng của mình để có thể chụp được một tấm ảnh selfie để đời. Tại Nga theo thống kê trong 2015 đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn đáng tiếc liên quan đến việc chụp ảnh selfie. Hai người đàn ông đã thiệt mạng trên dãy Ural (Nga) khi đang tạo dáng giả tháo kíp nổ của quả lựu đạn cầm tay. Vào tháng 6, một sinh viên đại học cũng không giữ được mạng sống khi cố chụp ảnh tự sướng trong lúc leo lên thành cầu Moskva. Vừa qua một thiếu niên 17 tuổi đã ngã xuống từ trên mái nhà khi muốn chụp ảnh đăng lên trang mạng Instagram.


Xu hướng chụp selfie mạo hiểm đang ngày “vượt khỏi tầm kiểm soát”.

Phong trào chụp hình selfie mạo hiểm không chỉ xuất hiện tại Nga mà nó lan rộng ra toàn thế giới. Mới đây tại Mỹ một người đàn ông tử nạn sau khi lỡ tay bắn vào cổ mình trong lúc chụp ảnh tự sướng. Theo số liệu thống kê của trang web Mashable, số người chết vì chụp ảnh tự sướng còn nhiều hơn số người thiệt mạng do cá mập tấn công tại quốc gia này.


Con số trên đã gây ra lo lắng cho giới chức chính quyền. Vào tháng 8, các nhà quản lí của công viên Waterton Canyon ở bang Colorado (Mỹ) đã buộc phải đóng cửa sau khi một vài khách du lịch bị bắt quả tang vượt hàng rào để đến gần các loài động vật hoang dã. “Chúng tôi thấy có người dùng gậy tự sướng, tiến sát đến những chú gấu trong công viên chỉ trong khoảng cách 3m”, giám đốc phụ trách công viên ông Brandom Ransom chia sẻ.  Hay như Công viên Quốc gia Yellowstone, giới chức địa phương cũng phải đưa ra lời cảnh báo sau khi có 5 vụ việc chụp ảnh tự sướng bị bò rừng húc phải.


Chiến dịch cảnh báo các tư thế, địa điểm nguy hiểm khi chụp ảnh selfie của Bộ Nội vụ Nga.

Tại Nga, tình trạng đã ở mức báo động khiến Bộ Nội vụ phải mở một chiến dịch cảnh báo “chụp ảnh tự sướng bạn có thể phải trả cái giá bằng mạng sống của mình” nhằm đưa ra những địa điểm chụp ảnh selfie nguy hiểm.


15 phút để nổi tiếng


Vậy lí do tại sao mà một số người lại mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để chụp ảnh? Lee Thompson – một nhân vật đã tự chụp mình trên đỉnh bức tượng nổi tiếng “Chúa Cứu thế” Christ the Redeemer ở Rio de Janiero (Brazil) – cho biết có lẽ mong muốn chứng tỏ mức độ gan dạ của bản thân thôi thúc nhiều bạn trẻ mạo hiểm như vậy. Tuy nhiên Thompson là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Anh khẳng định bức ảnh anh chụp chỉ nhằm phục vụ cho chiến dịch quảng bá của công ty du lịch mình làm và anh được phép từ các nhà quản lí để leo lên bức tượng. “Tôi không phải là những kẻ thích mạo hiểm chụp hình. Tôi chụp vì công việc bản thân”.


Mạo hiểm chụp ảnh khi treo mình trên cẩu trục.

Bức hình của Thompson đã được chia sẻ một cách chóng mặt trên các trang mạng xã hội ngay sau khi nó được đăng tải vào tháng 6/2014, trở thành một hiện tượng và dẫn đầu xu thế chụp ảnh selfie mạo hiểm. Anh bày tỏ quan điểm “có lẽ mọi người thấy cách thức truyền bá bức ảnh và thấy rằng đấy là một cách hay để có thể nổi tiếng trong vòng 15 phút”. Giáo sư Jesse Fox – người phụ trách nhóm nghiên cứu về tình trạng chụp ảnh selfie của Đại học bang Ohio bình luận: “Những cái ‘like’ (yêu thích) là một phương thức đo mức độ nổi tiếng khá chuẩn xác. Ngày này các bạn trẻ không đơn thuần là đăng hình mình, bởi vì tất cả mọi người đều làm như vậy. Phải càng mạo hiểm, thì mới tạo nên sự nổi trội, khác biệt, từ đó sẽ thu hút nhiều lượt like và comment (bình luận)”. Theo như kết quả nghiên cứu, những người chăm đăng hình tự sướng có khuynh hướng mắc bệnh tự yêu bản thân và rối loạn nhân cách.


Bức chụp selfie khi đang bay được liệt vào một trong những bức hình tự sướng nguy hiểm nhất thế giới.

Tuy báo chí hiện này đều cho đăng các mẩu tin thông báo các vụ việc đau lòng do chụp ảnh tự sướng hay chính quyền nhiều nước cũng vận động các chiến dịch nhằm thay đổi nhận thức của con người về cách thức chụp hình nguy hiểm này nhưng vẫn còn rất nhiều các bạn trẻ muốn thử nghiệm cảm giác mới mà bỏ qua lời cảnh báo. Mới đây, một đoạn video được đăng trên trang mạng Youtube nói về “25 bức ảnh selfie nguy hiểm nhất” thu hút được 20 triệu lượt xem. Nó bao gồm bức ảnh người đàn ông “tự sướng” với một chú bò đuổi theo đằng sau, hay chụp cùng sư tử, chụp trước một đoàn tàu đang chạy hay treo mình lên một chiếc cẩu trục.


Việc chụp ảnh gần sát các loài động vật hoang dã có thể dẫn tới những hậu quả đáng tiếc.

Một chuyên gia phân tích tâm lý nhận xét xu hướng chụp selfie mạo hiểm đang ngày “vượt khỏi tầm kiểm soát”. Lời khuyên cho những người theo phong trào hiện này là có thể sáng tạo với những bức hình nhưng đừng đưa mình vào chỗ chết.

 

Hồng Hạnh (theo BBC)
Xu hướng điện thoại “tự sướng” ngày càng tăng
Xu hướng điện thoại “tự sướng” ngày càng tăng

Hiện nay, selfie đang trở thành trào lưu của giới trẻ khi mạng xã hội bùng nổ, sự lên ngôi của tôi cá nhân ngày càng cao. Theo đó từ đầu năm đến nay, nhiều hãng di động liên tiếp cho ra mắt các mẫu điện thoại selfie với giá thành phù hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN