Báo động chụp ảnh tự sướng khi lái xe

Theo một nghiên cứu mới công bố của Viện nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc điều khiển phương tiện giao thông (IAM) của Anh ngày 22/7, cứ 5 người thì có một người “liều mạng” chụp ảnh tự sướng (selfie) khi lái xe.

Chụp ảnh selfie trong xe là trào lưu mới vô cùng phổ biến.


IAM thực hiện khảo sát đối với 500 người, trong đó những người tham gia được hỏi về cách sử dụng smartphone và máy tính bảng trên xe ô tô. Kết quả cho thấy các tài xế cũng sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) và máy tính bảng để gọi điện thoại có hình (video call), xem phim trong khi lái xe.


Trong tháng trước, cứ 10 lái xe ở mọi độ tuổi thì có một người thừa nhận có chụp ảnh tự sướng trên đường. Tuy nhiên, số lượng người chụp ảnh tự sướng trong khi lái xe đã tăng tới 15% lái xe độ tuổi 18-24 và gần 19% lái xe độ tuổi từ 25-35.

Qua cặp kính có thể thấy rõ cô gái đang vừa lái xe vừa chụp ảnh tự sướng.


IAM có một phát hiện đặc biệt là phụ nữ ít bị ám ảnh về chụp ảnh tự sướng hơn nam giới. Cứ 20 phụ nữ thì một người thừa nhận chụp ảnh khi lái xe, trong khi ở nam tỷ lệ này là 8-1. Ngoài ra, trong 12 người thì một người thừa nhận khi lái xe đã sử dụng ứng dụng gọi điện có hình như Facetime và Skype.

Theo IAM, nam giới bị ám ảnh vì ảnh chụp selfie trên xe hơn phụ nữ.


Khoảng 7% lái xe cho biết họ còn xem các video và sử dụng các dịch vụ truyền hình internet như iPlayer khi lái xe. Gần 20% người cho biết họ lướt mạng bằng smartphone hoặc máy tính bảng.


Sau khi các kết quả “gây sốc” của khảo sát được công bố, IAM cho biết giờ là lúc để áp đặt trừng phạt nặng hơn các trường hợp sử dụng điện thoại, máy tính bảng khi lái xe.


Trước đó, một nghiên cứu của IAM năm 2012 cho thấy sử dụng smartphone khi lái xe nguy hiểm hơn lái xe sử dụng đồ uống có cồn ở mức cho phép, hay thậm chí là sử dụng chất kích thích như cần sa. Điều này được giải thích do lái xe sử dụng điện thoại có ít thời gian để phản ứng hơn, khó duy trì xe trên làn đường quy định, khả năng xử lý các tình huống giao thông thay đổi chậm hơn.

Vấn đề ở chỗ những người lái xe đều biết sự nguy hiểm khi sử dụng smartphone trên đường.


Giám đốc điều hành IAM Sarah Sillars cho biết: “Mọi người đều biết sự nguy hiểm khi sử dụng smartphone và máy tính bảng khi lái xe. Nên thật bất ngờ khi các xu hướng mới như chụp ảnh tự sướng và gọi điện thoại có hình khi lái xe lại phổ biến đến vậy.


“Lái xe an toàn là trách nhiệm của tất cả mọi người và cần có thêm án phạt cho việc sử dụng điện thoại và máy tính bảng trên xe ô tô. Cũng cần có thêm các chiến dịch nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm này và biến nó thành một hành vi không thể chấp nhận, cũng như uống rượu khi lái xe vậy”.

Người phụ nữ chú thích ảnh khi đăng tải lên mạng xã hội: "Tự sướng trước khi chúng ta lên đường".


Trong khi đó, một khảo sát riêng biệt của Trường lái xe AA cho thấy 30% lái xe tin rằng việc nhắn tin lúc dừng xe trên đường đợi đi tiếp là có thể chấp nhận được.

HN (Theo Daily Mail)
Dân Iraq selfie bên xác máy bay không người lái Mỹ
Dân Iraq selfie bên xác máy bay không người lái Mỹ

Hay tin một chiếc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ rơi trên sa mạc Iraq, nhiều người dân địa phương hối hả kéo đến hiện trường để chụp ảnh tự sướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN