Sập cầu ở Ấn Độ, hàng chục người chết và mất tích

Ít nhất 2 người thiệt mạng và hơn 30 người được cho là đã bị mất tích sau khi một cây cầu cũ nát ở thị trấn Curchorem, bang Goa, miền Nam Ấn Độ bị sập một phần trong tối 18/5.

Nhiều người rơi xuống sông trong vụ tai nạn. Ảnh: Indiatoday

Giới chức bang Goa cho hay Thủ hiến bang này, ông Manohar Parrikar đã yêu cầu các thợ lặn của Hải quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển Ấn Độ hỗ trợ công tác cứu hộ. Hiện đã cứu được một số người và đưa 2 thi thể lên khỏi mặt nước, trong khi ít nhất 30 người vẫn còn mất tích.

Các nguồn tin không chính thức cho hay có khoảng 50 người đang ở trên cây cầu khi xảy ra vụ việc. Trong khi đó theo nguồn tin cảnh sát, tai nạn xảy ra khi một đám đông hiếu kỳ tụ tập trên cây cầu sau khi nghe tin có một thanh niên nhảy cầu tự vẫn.

Cây cầu trên đã cấm xe cơ giới lưu thông trong vài năm qua và nay chỉ phục vụ người đi bộ.

TTXVN/Tin Tức
Vệ sĩ Tổng thống Erdogan bị tố đánh người biểu tình tại Mỹ
Vệ sĩ Tổng thống Erdogan bị tố đánh người biểu tình tại Mỹ

Giới chức Mỹ cho biết các vệ sĩ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã thẳng tay đánh người biểu tình phản đối ở trước tòa Đại sứ quán nước này tại thủ đô Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN