Quân đội Mỹ điều robot chó rà phá bom mìn đến Ukraine

Quân đội Mỹ đã điều chó robot hiện đại đến Ukraine để hỗ trợ một tổ chức từ thiện “dọn dẹp” chiến trường ở các khu vực xung quanh thủ đô Kiev.

Chú thích ảnh
Chó robot của hãng Boston Dynamics. Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin RT (Nga), ông Chris Whatley, Giám đốc điều hành HALO Trust, tổ chức rà phá bom mìn có trụ sở tại Mỹ, cho biết họ sẽ sử dụng Spot – loại chó robot của hãng Boston Dynamics - để gỡ mìn, đạn cối và những vật liệu chưa nổ tại các khu vực từng bị Nga kiểm soát gần thủ đô Kiev.

Ông Whatley tiết lộ rằng trong đợt thử nghiệm vào năm ngoái, Spot đã tỏ ra vô cùng hiệu quả với nhiệm vụ loại bỏ các loại mìn nhỏ, dễ phát nổ tương tự như những loại mòn đang được sử dụng ở Ukraine ngày nay.

Thiết kế mẫu robot thông minh này được lấy cảm hứng từ loài chó, có 4 chi, phần thân và bộ điều khiển nằm phía trước. Được trang bị một cánh tay robot, Spot có thể thu thập các loại bom, đạn chưa nổ trong các hố bom. Sau đó, nó có thể kích nổ các quả đạn một cách an toàn theo lô lên tới 100 quả mà không gây rủi ro cho dân thường. Với phần đầu được thiết kế như một cánh tay, Spot cũng có thể giúp di chuyển các vật liệu nổ mà không gây nguy hiểm đến con người. Phiên bản hiện tại của Spot nặng 32kg, khả năng chịu tải 14kg và tốc độ di chuyển khoảng 5-6 km/h.

Trong email gửi tới Foreign Policy, Giám đốc Truyền thông và Tiếp thị của Boston Dynamics, Nikolas Noel đã thừa nhận: “Nhìn chung, Spot là một công cụ hiệu quả để bảo vệ con người khỏi các mối nguy hiểm và thường được sử dụng để kiểm soát các vật liệu nguy hiểm từ một khoảng cách an toàn”. Tuy nhiên, ông Noel nói rằng Boston Dynamics đã đưa ra các điều khoản và điều kiện ngăn “vũ khí hóa hoặc sử dụng robot Spot cho mục đích gây hại hoặc đe dọa”.

Ngoài ra, mặc dù Spot có thể được huấn luyện để tự động thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản, nhưng môi trường không thể lường trước như chiến trường có nghĩa là nó chỉ có thể được sử dụng hiệu quả khi có người điều khiển.

Theo Thứ trưởng Nội vụ Ukraine Meri Akopyan, khoảng 300.000 km2 lãnh thổ Ukraine được rà phá bom mìn kể từ ngày 20/5. Hoạt động rà phá bom mìn có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm.

Vào tháng 5, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cũng tuyên bố rằng có thể mất nhiều thập kỷ để rà phá “mìn sát thương và chống tăng, cũng như các loại đạn chưa nổ hoặc bị bỏ lại khác ở Ukraine,” điều này “đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân”.

Trong khi đó, các lực lượng của Nga cũng đang tiến hành các hoạt động rà phá bom mìn trên các khu vực của vùng Donbass. Hồi tháng 3, Giám đốc Bộ Các tình huống khẩn cấp của Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết có thể mất khoảng 10 năm để rà phá khu vực bom mìn do các lực lượng vũ trang Ukraine để lại.

Video chó robot quân sự hiện đại của hãng Boston Dynamics (Nguồn: Youtube):

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa siêu chính xác
Nga tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng tên lửa siêu chính xác

Ngày 27/6, các phương tiện truyền thông Nga và châu Âu đưa tin các lực lượng vũ trang Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng các loạt tên lửa có độ chính xác cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN