Quan chức Nga bị cấm nhận quà biếu đắt tiền

Nội các Nga vừa ban hành nghị định cấm quan chức nước này nhận những món quà đắt tiền và phải nộp những món quà được tặng để định giá. Họ được phép giữ lại những món quà trị giá dưới 3.000 rúp (khoảng 100 USD), nếu đắt hơn thì phải nộp vào ngân khố liên bang hoặc khu vực để bán đấu giá.

Theo quyết định của Chính phủ Nga, công chức được tặng quà phải thông báo cho một ủy ban đặc biệt trong vòng 3 ngày sau khi nhận quà hoặc 3 ngày khi trở về sau một chuyến công du, nơi người đó đã được tặng quà.

Ảnh minh họa.


Tiếp theo, các nhân viên nhà nước được ủy quyền sẽ định giá món quà và tùy thuộc vào giá trị của nó, món quà hoặc được trả lại cho viên chức, hoặc được đưa ra bán và tiền được chuyển vào kho bạc.

Ý tưởng kiểm soát các quan chức chính phủ Nga nhận quà tặng được gợi ý từ kinh nghiệm của nước ngoài. Các quan chức Anh không được nhận quà tặng lớn hơn 250 USD (trừ trường hợp họ tặng lại vật gì với giá tương tự).

Tại Canada, công chức không có quyền nhận quà tặng có giá trị tính bằng tiền và việc vi phạm qui tắc này phải chịu trách nhiệm hình sự. Ở Trung Quốc, các nhà lập pháp đã lập danh sách các vật phẩm không được phép tặng cho quan chức. Việc vi phạm danh sách này bị coi là hối lộ và sẽ bị tử hình.

Tại Mỹ, các quan chức chính phủ liên bang, bao gồm cả tổng thống, cần phải khai báo và nộp vào kho bạc quà tặng từ nước ngoài, nếu giá trị vượt quá 305 USD. Sau đó, nếu muốn, họ có thể mua lại món quà đó.


TN (theo RUVR)
Quan chức Trung Quốc phải noi gương không hút thuốc lá
Quan chức Trung Quốc phải noi gương không hút thuốc lá

Quan chức Trung Quốc được yêu cầu phải nêu gương thực hiện lệnh cấm hút thuốc lá nơi công cộng, xây dựng cơ quan đảng, chính quyền là “cơ quan không khói thuốc”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN