Philippines miễn học phí đại học cho sinh viên

Ngày 4/8, Phủ Tổng thống Philippines cho biết Tổng thống nước này Rodrigo Duterte đã phê chuẩn dự luật miễn học phí cho sinh viên theo học tại tất cả các trường đại học trên cả nước.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa phê chuẩn dự luật miễn học phí cho sinh viên các trường đại học. Ảnh: EPA/TTXVN

Dự luật này đã được Tổng thống Duterte ký vào tối 3/8, theo đó tất cả các sinh viên theo học tại các trường đại học, cao đẳng công lập được miễn học phí và các chi phí khác.

Phó Tổng Thư ký cho Tổng thống Menardo Guevarra cho biết giáo dục miễn phí tại các trường đại học và cao đẳng công lập là một cột trụ rất quan trọng trong chính sách phát triển xã hội của Tổng thống Duterte. Theo ông Guevarra, Tổng thống Duterte tin tưởng rằng luật này sẽ mang lại lợi ích về lâu dài.

Trước đó, các quan chức kinh tế khuyến cáo Tổng thống Duterte không nên ký dự luật trên vì có thể khiến ngân sách nước này thâm hụt tới 100 tỷ peso (khoảng 2 tỷ USD)/năm.

Theo đề xuất ngân sách năm 2018 của Tổng thống Duterte, ngân sách dành cho giáo dục là 691,1 tỷ peso, trong đó 64,6 tỷ peso phân bổ cho 114 trường đại học, cao đẳng công lập trên cả nước.

TTXVN/Tin Tức
Philippines tăng cường an ninh cho các hội nghị ASEAN
Philippines tăng cường an ninh cho các hội nghị ASEAN

Các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác từ châu Á-Thái Bình Dương sẽ bắt đầu nhóm họp từ ngày 5/8 tại thủ đô Manila, Philippines nhằm giải quyết một loạt vấn đề quan trọng của khu vực và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN