Tổng thống Philippines muốn tăng quân số

Ngày 2/8, một số nghị sĩ Philippines cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã đề nghị Quốc hội nước này cấp ngân sách để tuyển mộ thêm 20.000 binh sĩ, nhằm nỗ lực chống lại các mối đe dọa từ những nhóm phiến quân ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở miền Nam Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ lĩnh phe đa số tại Hạ viện Vicente Sotto nêu rõ: "Tổng thống Duterte nói với chúng tôi rằng ông ấy muốn thêm 20.000 binh sĩ cho toàn Lực lượng vũ trang Philippines. Ông Duterte muốn đảm bảo rằng trong nhiệm kỳ của mình, ông ấy có thể giải quyết vấn đề hòa bình và trật tự".

Trong khi đó, 3 nghị sĩ khác cho biết ông Duterte hoàn toàn nghiêm túc về quy mô các mối đe dọa an ninh và Tổng thống Philippines đã đề nghị Quốc hội cấp ngân sách cho kế hoạch nâng cấp trang thiết bị và năng lực tình báo cho quân đội.

Trước đó một ngày, Tổng thống Duterte đã họp khẩn với một nhóm nghị sĩ để phổ biến một số thông tin tình báo về việc các phiến quân Hồi giáo cực đoan lên kế hoạch tấn công 3 thành phố trên đảo Mindanao.

TTXVN/Tin Tức
Philippines bắt giữ hàng chục viện binh của phiến quân tại Marawi
Philippines bắt giữ hàng chục viện binh của phiến quân tại Marawi

Quân đội Philippines ngày 28/7 cho biết đã bắt giữ 59 phiến quân định đột nhập vào vùng chiến sự để tăng cường cho các tay súng Hồi giáo đang cố thủ tại thành phố Marawi, miền Nam nước này trong suốt hai tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN