Pháp giảm tuổi nghỉ hưu từ 62 xuống 60

Chính phủ cánh tả mới của Pháp ngày 6/6 cho biết sẽ tài trợ hoàn toàn "chi phí" cho việc thực hiện quy định giảm tuổi nghỉ hưu từ 62 xuống 60 tuổi bằng cách nâng 0,1% mức đóng góp cho quỹ hưu trí đối với giới chủ lao động và người làm công kể từ năm 2013.

 

Nâng tuổi nghỉ hưu là biện pháp cải cách đầu tiên mà chính phủ của Tổng thống Francois Hollande (ảnh) đưa ra để thực hiện cam kết với cử tri Pháp. Ảnh: AFP - TTXVN

 

Theo giới quan sát, đây là biện pháp cải cách đầu tiên đối với các chính sách xã hội mà chính phủ của đảng Xã hội do Tổng thống Francois Hollande đưa ra để thực hiện cam kết với cử tri Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống mới đây.

Trong khi đó, một số nhà chính trị cánh hữu thuộc Liên minh phong trào vì nhân dân (UMP) của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy, cũng như đại diện một số giới chủ lao động, đặc biệt là Chủ tịch MEDEF (Nghiệp đoàn giới chủ lao động Pháp) Laurence Parisot, đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định này và cho rằng việc ban hành quyết định thiếu sự bàn bạc.

Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Marisol Touraine cho biết chi phí cho việc thực hiện biện pháp nói trên sẽ "ngốn" của ngân sách 1,1 tỷ eurô/năm từ nay cho đến năm 2017 và 3 tỷ eurô/năm tiếp sau đó, ít hơn so với 5 tỷ eurô ước tính trước đó.

Biện pháp cải cách này cũng giúp tạo thêm nhiều việc làm giữa lúc tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp đang ở mức cao nhất kể từ tháng 9/1999.

TTXVN/Tin tức
Tân chính phủ Pháp quyết định cắt giảm 30% lương
Tân chính phủ Pháp quyết định cắt giảm 30% lương

Trong cuộc họp Nội các đầu tiên ngày 17/5, Tân chính phủ Pháp đã thực hiện một hành động mang tính "biểu tượng" khi quyết định cắt giảm 30% lương của Tổng thống, Thủ tướng và các Bộ trưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN