Nuôi suốt 66 năm, người đàn ông sở hữu bộ móng tay dài hơn 9 mét

Người nắm giữ kỷ lục thế giới Guinness cho bộ móng tay dài nhất cuối cùng đã quyết định cắt bộ móng ấn tượng của mình sau khi nuôi suốt 66 năm. Bộ móng dài hơn 9m sẽ được trưng bày ở New York (Mỹ).

Theo kênh RT, Shridhar Chillal, 82 tuổi, người Ấn Độ đã không cắt móng trên bàn tay trái kể từ năm 1952, khi một giáo viên tại trường học của ông trong lúc mất bình tĩnh đã làm gãy móng của cậu.

Khi đó cậu bé Shridhar mới 14 tuổi quyết định thử thách xem mình có thể nuôi móng tay dài được bao lâu.

Trong những năm qua, tham vọng nuôi móng suốt đời của Shridhar đã khiến ông bị tàn tật, với tình trạng teo cơ cánh tay trái. Người đàn ông này cũng không thể mở bàn tay hoặc uốn cong các ngón tay của mình. Cuối cùng để thay đổi cuộc đời, người giữ kỷ lục Guinness cho 'móng tay dài nhất trên một tay' này đã bay tới New York tìm kiếm sự trợ giúp từ một bác sĩ.

Các bác sĩ đã dùng cưa điện để cắt bỏ từng móng trên ngón tay của ông Shridhar.

Xem video cắt bỏ bộ móng tay dài nhất thế giới (nguồn: RT):

“Đó là một quyết định rất khó khăn đối với tôi khi cắt móng tay nhưng tôi nhận ra rằng, sau khi cắt chúng, chúng sẽ được trưng bày tại viện bảo tàng Believe It or Not của Ripley! ở Quảng trường Thời đại và bảo tàng sẽ chăm sóc chúng.  Tôi cảm thấy mình đang đưa ra quyết định đúng đắn và đó là lý do tại sao tôi quyết định cắt móng tay”, ông Shridhar nói với các phóng viên tại bảo tàng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tổng thống Turkmenistan đóng MV ca nhạc gây sốt cộng đồng mạng
Tổng thống Turkmenistan đóng MV ca nhạc gây sốt cộng đồng mạng

Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov gần đây đã phát hành một video ca nhạc ông hào hứng biểu diễn bên cạnh cháu trai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN