Nông dân Mỹ ngay ngáy lo mất trộm hạt giống

Tim Burrack, một nông dân ở bang Iowa, lúc nào cũng phải dè chừng những chiếc xe lạ lượn lờ xung quanh cánh đồng rộng 1,2 km vuông gieo hạt ngô biến đổi gen (GMO) của ông.

Cùng với nhiều nông dân trong vùng, ông Burrack đã phải nâng cao cảnh giác tuyệt đối kể từ khi Mo Hailong (46 tuổi) và 6 công dân Trung Quốc khác bị cơ quan pháp luật Mỹ khởi tố năm 2013 vì đào hạt giống từ trang trại tại Iowa hồi tháng 5/2011 và âm mưu gửi chúng về Trung Quốc.

Mo bị buộc tội vào tháng 1 năm nay do đánh cắp hạt giống được trồng bởi các công ty Mỹ Monsanto, Dupont Pioneer và LG Seeds. Được biết Mo là nhân viên công ty hạt giống Kings Nower của Trung Quốc. Công tố viên Mỹ tiết lộ Mo đặc biệt nhắm vào những cánh đồng trồng hạt giống gốc để tái tạo thành hạt GMO.

Cờ Mỹ và cờ tiểu bang Iowa tại một cánh đồng ngô ở Grand Mound, bang Iowa. Ảnh: Reuters

Hôm 30/3 vừa qua, trong chuyến thăm Iowa, quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nhấn mạnh rằng thành tựu ngành nông nghiệp hiện hữu trên những cánh đồng trải dài rộng lớn đang vô cùng “yếu đuối” trước mối đe dọa từ bên ngoài. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Carlin đưa ra lời khuyên trong chuyến thăm Đại học bang Iowa rằng người nông dân cần dựng hàng rào và bố trí nhân lực để tăng cường an ninh trên các cánh đồng. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng các phương án trên không khả thi do giá thành cao và chưa phù hợp với thực tế để bảo vệ những khu vực rộng hàng trăm km vuông.

Tom McBride, luật sư sở hữu trí tuệ tại Monsanto (một trong những công ty sở hữu hạt giống đã trở thành mục tiêu của Mo) chia sẻ rằng công ty tự giữ gìn công nghệ GMO bằng cách bảo vệ hạt giống và bộ nhớ máy tính đồng thời đảm bảo các cánh đồng như của Burrack không bị theo dõi.

An ninh quốc gia

FBI và Bộ Tư pháp Mỹ cho biết trường hợp tương tự như Mo đã gia tăng đáng kể lên tới 15% mỗi năm trong khoảng từ 2009 đến 2014 và 53% vào năm 2015.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ phần lớn các trường hợp này đều có liên quan tới công dân quốc tịch Trung Quốc. Bên cạnh đó, thuốc trừ sâu hữu cơ, thiết bị tưới tiêu và hạt giống gạo, ngô đều là mục tiêu bị trộm.

Vào tháng 1, tổ chức Greenpeace đưa ra thông tin rằng họ đã phát hiện một vài nông dân Trung Quốc trồng trái phép hạt ngô GMO thuộc sở hữu của các công ty nước ngoài như Monsanto, Syngenta và DuPont Pioneer.

Mặc dù không thể chứng minh được mối liên hệ giữa chính phủ Trung Quốc và Mo thì Washington vẫn luôn nghi ngờ Bắc Kinh đứng đằng sau các gián điệp kinh tế. Phát ngôn viên của Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington, Zhu Haiquan cho biết ông không có thông tin chi tiết về trường hợp của Mo nhưng Trung Quốc vẫn duy trì "liên lạc kiên định” và hợp tác với chính phủ Mỹ về vấn đề này. Trong chuyến thăm tới Washington tháng 9 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hoàn toàn phủ nhận vai trò của Bắc Kinh trong các vụ đánh cắp bí mật từ các tập đoàn Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ coi trường hợp của Mo như một mối đe dọa an ninh quốc gia chứ không đơn thuần là tội phạm thông thường. Nay Mo phải đối mặt với án phạt 5 năm tù, trong khi những đối tượng còn lại vẫn bị FBI truy nã và được là đã trốn sang Trung Quốc hoặc Argentina.

Trung Quốc cấm buôn bán các loại hạt GMO bắt nguồn từ sự phản đối của người dân với công nghệ này. Do vậy việc nhập khẩu hạt ngô GMO vào Trung Quốc phải nhận được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp nước này. Tuy nhiên, Chủ tịch Tập Cận Bình vào năm 2014 đã kêu gọi Trung Quốc cải cách và sở hữu công nghệ GMO vì những tính năng ưu việt như cho sản lượng cao hơn, có sức đề kháng tốt hơn với sâu bọ, bệnh dịch...

Nếu có trong tay hạt giống GMO, các công ty Trung Quốc có thể nhảy cóc được 8 năm nghiên cứu và tiết kiệm 1,5 tỉ USD chi tiêu hàng năm mà Monsanto đã phải bỏ ra.


Hà Linh
Mỹ khẳng định cây trồng biến đổi gen an toàn
Mỹ khẳng định cây trồng biến đổi gen an toàn

Không có bằng chứng nào cho thấy thực phẩm được làm từ các nguyên liệu hoặc có thành phần từ cây trồng biến đổi gen thiếu an toàn hơn so với thực phẩm không biến đổi gen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN