Nhật Bản dỡ bỏ định mức tiết kiệm điện

Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ định mức tiết kiệm điện đối với các khu vực do 3 công ty điện lực Kansai, Shikoku và Kyushyu từ 20h ngày 8/8 sau khi nước này vượt qua mùa Hè nóng nực.

Trước đó, định mức tiết kiệm điện đối với các khu vực thuộc công ty điện lực Hokuriku, Chubu và Chugoku đã được dỡ bỏ.

Nguồn cung điện ổn định được là do các hộ gia đình và doanh nghiệp thực hiện chính sách tiết kiệm điện, các công ty điện đã chia sẻ điện năng cho nhau và các doanh nghiệp tăng cường sử dụng thiết bị phát điện trong nhà. Việc tái khởi động 2 lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy điện hạt nhân Oi của công ty điện lực Kansai (KEPCO) được cho là cũng giúp làm dịu bớt căng thẳng về nguồn cung cấp điện.

Do chỉ có 2 trong số 50 lò phản ứng hạt nhân hoạt động trong mùa Hè này sau khi xảy ra sự cố hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima số 1 năm ngoái, những nỗ lực tiết kiệm điện tại các hộ gia đình và các công ty đã trở thành hiện tượng thường nhật.

Mùa Hè năm nay, Chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các hộ gia đình và các doanh nghiệp ở các khu vực được cấp điện bởi 7 công ty điện lực tự nguyện giảm mức tiêu thụ điện theo định mức trong những ngày làm việc để tránh tình trạng mất điện.

Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu người dân và các doanh nghiệp ở khu vực Hokkaido cắt giảm 7% điện năng từ 17h-20h vào mỗi ngày trong tuần cho đến ngày 14/9.


Tuy không còn định mức tiết kiệm điện đối với các khu vực khác, nhưng chính phủ tiếp tục yêu cầu người dân thực hiện tiết kiệm điện đến cuối tháng này.


TTXVN/Tin tức
Nhật Bản nan giải với bài toán điện hạt nhân
Nhật Bản nan giải với bài toán điện hạt nhân

Hiện nay, chính phủ Nhật đang nghiêng về chính sách giảm một nửa tỉ lệ đóng góp của điện hạt nhân so với mức trước thảm họa Fukushima 1, xuống khoảng 15% vào năm 2030, và hầu như chắc chắn sẽ chưa thể cam kết về một chiến lược thoát khỏi điện hạt nhân trong dài hạn mà nhiều cử tri mong muốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN