Nhân viên y tế truy đuổi người tâm thần nghi ngờ mắc COVID-19 bỏ chạy

Một người đàn ông bị nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2 đã không hợp tác với các nhân viên y tế khi họ yêu cầu xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đuổi theo người đàn ông bỏ chạy nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Twitter.

Theo hãng tin RT, hôm 9/4, một người đàn ông sống tại thành phố Arzamas (Nga), có những triệu chứng mắc bệnh COVID-19, đã bất ngờ bỏ chạy khi được yêu cầu đưa đi xét nghiệm. Đoạn video ngắn ghi lại sự việc cho thấy các nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ trắng đã phải đuổi theo khống chế người đàn ông trong khi một chiếc xe cứu thương đang di chuyển gần đó.

Sau khi video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng các y bác sĩ đang đuổi theo một bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 nhưng không chịu nhập viện. Trong khi một số người khác nhận định người đàn ông bỏ chạy là một vận động viên điền kinh, anh ta chỉ đơn giản đang tìm cách chống lại lệnh tự cách ly.

Thị trưởng thành phố Arzamas sau đó lên tiếng khẳng định người đàn ông bỏ trốn là một người có dấu hiệu tâm thần, anh ta bị bị nghi ngờ mắc COVID-19. Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị được đưa đến một bệnh viện gần đó để kiểm tra, dường như anh ta đã không hợp tác.

Được biết, cuộc đuổi bắt diễn ra trong thời gian ngắn và kết quả là người đàn ông đã bị khống chế và đưa đến cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm của anh dự kiến sẽ có vào ngày 12/4.

Tính đến ngày 9/4, Nga đã xác nhận trên 10.000 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, với 76 ca tử vong. Trong khi các quốc gia khác đang phải chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh, virus cũng đã lây lan nhanh chóng tại quốc gia này trong những ngày qua, với khoảng 1.000 ca nhiễm mới được ghi nhận hàng ngày.

Video: Xem nhân viên y tế truy đuổi người đàn ông nghi ngờ nhiễm virus SARS-CoV-2: (Nguồn: Twitter):

Hải Vân/Báo Tin tức
Iran hoan nghênh đề xuất  'hành lang xanh' của Nga chống đại dịch COVID-19
Iran hoan nghênh đề xuất  'hành lang xanh' của Nga chống đại dịch COVID-19

Hãng thông tấn Tasnim đưa tin Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ngày 8/4 đã hoan nghênh đề xuất gần đây của Tổng Nga Vladimir Putin dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt toàn cầu và thiết lập các hành lang thương mại xanh, trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN