Nhà hát Bataclan mở cửa trở lại một năm sau vụ thảm sát

Nhà hát Bataclan (Paris), nơi diễn ra vụ thảm sát đêm ngày 13/11/2015 khiến 90 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, sẽ mở cửa trở lại vào ngày 12/11 sắp tới với một buổi diễn của ban nhạc Sting của Anh.

Nhà hát một năm sau vụ thảm sát.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, vào tối ngày tiếp theo (13/11), tại đây cũng sẽ diễn ra một lễ tưởng niệm với sự có mặt của nhóm nhạc rock Mỹ Eagles of Death Metal, nhóm nhạc đã biểu diễn trên sân khấu của nhà hát Bataclan vào buổi tối xảy ra vụ bắt cóc con tin và vụ thảm sát cách đây tròn một năm.

Trong một năm qua, ban giám đốc nhà hát đã tiến hành công tác sửa chữa và nâng cấp tòa nhà. Hệ thống cửa đã được lắp mới, nhiều camera theo dõi bên trong và bên ngoài phòng diễn được lắp đặt bổ sung. Tuy nhiên, trần nhà, màu sơn, gạch lát, ghế ngồi…, được sửa chữa theo đúng như những gì đã có trước đây. Theo ban giám đốc, việc làm này nhằm "lưu giữ hình ảnh và tinh thần của một địa điểm biểu diễn đã trở thành huyền thoại".

Sở cảnh sát Paris cũng đã tiến hành kiểm tra các tiêu chuẩn an ninh và kết luận nhà hát đủ điều kiện để có thể mở cửa trở lại. Mặc dù vậy, trong đêm diễn đầu tiên, cảnh sát Paris sẽ được huy động để bảo vệ buổi diễn. 

Trên trang web của mình, ca sĩ nhạc rock người Anh Pete Doherty thuộc ban nhạc Sting đã viết rằng bằng việc tổ chức buổi hòa nhạc, ban nhạc muốn bày tỏ sự "tôn trọng ký ức và tình yêu âm nhạc của những người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công cách đây một năm, làm cho âm nhạc được hồi sinh trong khán phòng lịch sử này". Ca sĩ Pete Doherty cũng thông báo rằng toàn bộ lợi nhuận thu được từ buổi hòa nhạc này sẽ được tặng cho các hiệp hội nạn nhân trong các vụ tấn công khủng bố như "Life for Paris" và "13 Novembre: Fraternité et vérité".

Vào khoảng 21 giờ ngày 13/11/2015, ba tên khủng bố đã dùng súng trường tự động nã đạn vào khán phòng của nhà hát Bataclan, nơi 1.500 khán giả đang xem nhóm nhạc rock Mỹ Eagles of Death Metal biểu diễn và sau đó bắt giữ họ làm con tin. Cuộc khủng hoảng kéo dài khoảng 2 giờ 40 phút trong tòa nhà, trước khi cảnh sát chống khủng bố đột kích và giải cứu các con tin thành công. Tổng cộng, 90 người đã đã thiệt mạng cùng hàng trăm người khác bị thương.

Vụ thảm sát tại nhà hát Bataclan cùng loạt vụ tấn công tại 5 địa điểm khác ở Paris và vùng ngoại ô tối ngày 13/11/2015 do các phần tử Hồi giáo cực đoan tiến hành đã làm 130 người chết. Vụ thảm sát đã làm chấn động thế giới. Nước Pháp đã ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời tăng cường lực lượng binh sĩ và cảnh sát nhằm đối phó với các âm mưu khủng bố. Mặc dù vậy, khủng bố vẫn là nguy cơ thường trực, luôn hiện hữu trong cuộc sống của người dân Pháp trong hơn một năm qua.

Bích Hà (P/v TTXVN tại Pháp)
Công bố danh tính kẻ điều phối các vụ tấn công tại Paris và Brussels
Công bố danh tính kẻ điều phối các vụ tấn công tại Paris và Brussels

Các nhà điều tra Pháp ngày 8/11 đã xác định phần tử cực đoan Oussama Atar mang hai quốc tịch Bỉ và Maroc là đối tượng điều phối loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại các thủ đô Paris (Pháp) và Brussels (Bỉ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN