Người phụ nữ sở hữu mái tóc xoăn xù nhất thế giới

Bà Aevin Dugas đã ba lần liên tiếp giật kỷ lục Guinness thế giới với mái tóc xoăn xù (afro) có chu vi lên tới 165cm.  

Chú thích ảnh
Bà Aevin Dugas. Ảnh: Guinness World Records

Người phụ nữ 47 tuổi sống tại bang Louisiana (Mỹ) đã ba lần lập kỷ lục Guinness thế giới về mái tóc bông xù lớn nhất trong 13 năm qua. Bà muốn tiếp tục phá vỡ kỷ lục này để chứng minh vẻ đẹp của mái tóc tự nhiên.

Aevin Dugas nói với đại diện của Sách Kỷ lục Guinness Thế giới: “Tôi quyết định nuôi tóc tự nhiên. Đó là niềm tự hào về mái tóc minh chứng cho sự yêu thương bản thân”.

Bà chia sẻ bản thân lớn lên cùng mong muốn lập kỷ lục về mái tóc dài nhất vì một số nền văn hóa định nghĩa mái tóc suôn thẳng mới là đẹp. 

Nhưng ở độ tuổi 20, bà bắt đầu ngưỡng mộ kiểu tóc tự nhiên của các phụ nữ da màu như một biểu tượng về bản sắc và niềm tự hào. 

Dugas bắt đầu nuôi tóc afro vào khoảng năm 1999. Năm 2010, chu vi của mái tóc này đo được là 132cm, mang lại cho cô kỷ lục Guinness thế giới lần đầu tiên.

Cô ấy đã vượt qua kỷ lục đó vào năm 2021 với chu vi gần 157cm trước khi thiết lập mốc hiện tại là gần 165cm vào tháng 9/2022.

Theo Guinness, mái tóc afro lập kỷ lục này có chiều cao hơn 25cm và chiều rộng 26cm. Nữ chủ nhân thường xuyên cắt tỉa và tạo kiểu tóc để duy trì độ phồng. Bà cho biết cô thường xuyên thu hút sự chú ý trong những lần không buộc tóc ở nơi công cộng.

Dugas cho biết một số người tỏ lời ngưỡng mộ, một số lại đặt câu hỏi hoặc chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm. Và thật không may, có những người lại bước tới và giật tóc mà không xin phép. 

Trong cuộc phỏng vấn ngày 6/4 với Guinness, Dugas cho biết bản thân thích cách mái tóc đặc biệt giúp cô trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng bà cũng có thể thay đổi nhiều kiểu tóc gọn gàng hơn vì nhiệt độ ở phía Đông Nam Louisiana thường nóng bức, lên đến 32,2 độ C vào mùa hè. 

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới
Dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới

Theo dự báo của IMF, trong số 8 nền kinh tế lớn nhất thế giới, chỉ Trung Quốc và Nhật Bản có tốc độ tăng trưởng năm 2023 cao hơn năm 2022. Đặc biệt, mức tăng 2,2 điểm % của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế này là điểm sáng trên con đường phục hồi đầy gập ghềnh của kinh tế thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN